9X Việt xinh đẹp nổi tiếng ở làng thời trang Singapore

9X Việt xinh đẹp nổi tiếng ở làng thời trang Singapore
Võ Thị Hải Trang là cô gái người Việt sở hữu rất nhiều giải thưởng nghệ thuật lớn tại quốc đảo sư tử.

> Hot girl 'Kiện tướng Quốc gia' học giỏi, nhảy đẹp

> Cô gái gốc Việt làm rạng danh đất nước ở xứ người

Hải Trang, cô nàng thời trang cá tính.
Hải Trang, cô nàng thời trang cá tính..

Thời trang là cuộc sống

Hải Trang (Zean Võ) là cô gái sinh ra và lớn lên tại thành phố biển Nha Trang, từng tốt nghiệp với danh hiệu sinh viên xuất sắc của ĐH Nghệ thuật Lasalle Singapore. Hiện nay, cô chụp ảnh và biên tập tin bài cho trang mạng xã hội thời trang State Of Zean Vo, quản lý một triển lãm nghệ thuật đương đại tại Singapore.

Ngay từ khi là học sinh THPT, Hải Trang đã trở thành đại diện tiêu biểu duy nhất của khối thanh niên tỉnh Khánh Hòa tham gia Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 9 năm 2008.

Hải Trang bắt đầu niềm đam mê thời trang từ thuở nhỏ, khi thích thú với trò chơi may quần áo cho búp bê. Rời ngôi trường cấp 3, cô bắt đầu học tập tại Singapore về chuyên ngành này. Tại đây, Hải Trang đã gặp phải nhiều khó khăn khi phải thích nghi với ngôn ngữ mới. Cô chia sẻ về cảm giác những ngày đầu trên đất bạn: “Nhịp sống tại Singapore khá nhộn nhịp nên mình thường có cảm giác không có đủ thời gian một ngày để hoàn thành mọi thứ cần thiết”.

Đối với cô gái trẻ này, thời trang là cuộc sống. Cảm hứng cho ngành nghệ thuật bắt nguồn từ mọi thứ xung quanh Trang như phim ảnh, báo chí, khung cảnh thiên nhiên. Đặc biệt là âm nhạc được Hải Trang chia sẻ: “Khi nghe một bài hát hay một điệu nhạc nào đó, mình có thể hình dung và tưởng tượng được rất nhiều hình ảnh nghệ thuật”.

Trong thời trang, cô luôn hướng tới việc làm nổi bật cá tính riêng. Cô tâm sự: “Mình thích sự cổ điển pha một chút sang trọng nhấn mạnh sự đẳng cấp, phóng khoáng xen lẫn cá tính thể hiện một tính cách tự do, độc lập và cả những trang phục nổi bật thể hiện sự tự tin”.

Hải Trang trong cuộc sống thường ngày.
Hải Trang trong cuộc sống thường ngày..

Cô quan niệm thời trang không đơn thuần là trang phục, thứ luôn hấp dẫn phái đẹp mà còn là định hướng nghề nghiệp, truyền cảm hứng mạnh mẽ trong các hoạt động nghệ thuật khác.

Hải Trang cho biết: “Mình thật sự ấn tượng khi xem những bộ sưu tập là đỉnh cao của nghệ thuật, màu sắc, hình khối. Ấn tượng khi xem một đoạn phim tài liệu về những nhân vật thời trang thế giới đã làm việc sáng tạo không ngừng nghỉ. Ấn tượng khi biết được rằng trong một hoàn cảnh nhất định, thời trang thật sự thể hiện con người của bạn và nó có thể quyết định sự tình của một tình huống”.

Sống và học tập tại đất nước năng động, Hải Trang cho rằng các bạn trẻ nơiđây thể hiện cá tính thời trang rất mạnh: “Ở Singapore, giới trẻ từ độ tuổi trung học đã bắt đầu hình thành cá tính thời trang cá nhân. Bạn dễ thấy đâu đó trong đám đông một bạn trẻ với mái tóc màu hồng, một anh chàng mặc một chiếc quần váy, màu sắc rực rỡ, một cô gái trong phong cách menswear với tóc cạo nửa đầu…”.

Hải Trang coi thời trang là cuộc sống của mình.
Hải Trang coi thời trang là cuộc sống của mình..

Cô nàng quản lý đa tài

Hải Trang cũng đã có nhiều thành tích đáng nể về nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau: Giải thưởng danh dự của Hội thi ảnh quốc tế (năm 2010), giải Nhất cuộc thi thiết kế tranh poster công cộng URA (năm 2012), giải Nhất cuộc thi "Style Challenge" do Samsung Singapore tổ chức.

Bên cạnh đó cô còn thường xuyên viết bài về thời trang và nhãn hiệu với nhiều hãng nổi tiếng trong khu vực và quốc tế như: Chokonte, Fort Stand, Nikicio, Twoori, Errin… và nhiều bài viết nhiếp ảnh về các sự kiện thời trang lớn tại Singapore.

Hiện tại, công việc chính của Trang là làm quản lý cho một phòng triển lãm nghệ thuật đương đại. Nhưng cô được biết đến nhiều hơn cả là ở vai trò của nhiếp ảnh gia, thiết kế, quản trị trang mạng xã hội về thời trang. Trang mạng chính là nơi Trang chia sẻ về phong cách thời trang cá nhân. Đối tượng Trang hướng đến là những cô gái trẻ đam mê học hỏi, tiếp cận thời trang như một kiến thức căn bản của cuộc sống, thích khám phá xu hướng mới và dám ứng dụng cho bản thân. Ở lĩnh vực nào, Hải Trang cũng tạo được dấu ấn với các tác phẩm độc đáo, sáng tạo không giới hạn.

Là một cô gái "đa-zi-năng", Hải Trang cho biết các công việc đều bổ trợ cho nhau, giúp cô có những trải nghiệm thú vị riêng. Để có khả năng hoàn thành tốt nhiều công việc cùng một lúc, cô đã làm việc chăm chỉ từ những ngày mới sang Singapore.

Ước mơ của Trang là trở về Việt Nam làm việc.
Ước mơ của Trang là trở về Việt Nam làm việc..

Cô chia sẻ: “Kinh phí học nghệ thuật rất cao nên phải biết đi làm thêm. Năm thứ hai đại học, mình làm thêm cho một công ty thiết kế với vị trí thiết kế đồ họa. Đến năm thứ ba, mình làm việc tự do về thiết kế. Năm cuối, mình tiếp tục vừa học vừa thực tập với vị trí nhiếp ảnh. Hiện giờ, thu nhập của đủ để sống tự lập và bay nhảy với những ước mơ”.

Cô gái đa tài này quan niệm một người phụ nữ đẹp bao gồm sự thông minh, tự tin và có tâm hồn. Trang đã có những chia sẻ rất thú vị: “Nếu cô ấy thông minh, cô ấy sẽ biết cách làm bản thân mình đẹp. Nếu cô ấy tự tin, cô ấy sẽ cho cả thế giới thấy được vẻ đẹp và sự thông minh của cô ấy. Còn nếu cô ấy có tâm hồn đẹp, cả thế giới sẽ yêu cô ấy”.

Thời gian tới, Hải Trang luôn mong muốn có một thương hiệu thời trang riêng từ khâu thiết kế hình ảnh, sản xuất, đến quảng bá và cả kinh doanh. Chính vì vậy, trong mỗi công việc hiện tại, cô luôn rèn cho mình những kỹ năng tổng hợp.

Về dự định lâu dài trong công việc, Hải Trang luôn khát khao được khám phá thế giới mới mẻ. "Nhưng trái tim mình luôn hướng về gia đình và Việt Nam” là điều cô luôn tâm niệm.

Theo Quyên Quyên
Tri Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.