9X xinh đẹp được Tổng thống Mỹ tặng bằng khen

9X xinh đẹp được Tổng thống Mỹ tặng bằng khen
Ngoài bằng khen cho kết quả học tập xuất sắc nhất từ Tổng thống Mỹ, cựu Amser này còn sở hữu bảng thành tích thật đáng nể.

> 9X xinh đẹp đầu tiên ở VN sinh bằng thụ tinh ống nghiệm
> Cô giáo Hàn Quốc 9X xinh đẹp dạy tiếng Việt

Với thành tích học tập phổ thông xuất sắc Nguyễn Ngọc Minh (tên thân mật là Eve) đã vinh dự là 1 trong 3 học sinh của trường St. Margaret's School được nhận bằng khen danh giá từ Tổng thống Mỹ.

Bạn sang Mỹ du học từ khi nào?

Mình là cựu sinh trường Amsterdam Hà Nội. Hết lớp 10 thì nộp hồ sơ vào trường St. Margaret's School và đã may mắn được nhận.

Xa nhà từ sớm như vậy, bạn có gặp nhiều khó khăn không?

Khó khăn lớn nhất lúc mới sang của mình chính là môi trường, văn hoá còn xa lạ, mình cảm thấy rất cô đơn.

Để bắt nhịp và hòa mình vào môi trường mới, bạn đã vạch ra những chiến lược gì cho bản thân?

Nước Mỹ là nơi cho phép và khích lệ bạn bộc lộ và khẳn định bản thân. Mình đã dẹp bỏ mọi sự chần chừ, nỗi sợ hãi để thử những cái chưa dám làm trước đây.

Ở những đội thể thao, câu lạc bộ, lớp học, mình dần dần làm quen với nhiều người bạn mới. Đến bây giờ, những người bạn thân nhất của mình từ cấp 3 đều là người Mỹ và họ đã trở thành chị em thân thiết của mình.

Eva rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp tại trường St. Margaret's School, Virginia, Mỹ
Eva rạng rỡ trong ngày tốt nghiệp tại trường St. Margaret's School, Virginia, Mỹ.

Được biết bạn được nhận chứng nhận về thành tích học tập xuất sắc (Outstanding Academic Excellence) từ chương trình President's Education Awards Program của Tổng thống Mỹ, bạn chia sẻ đôi điều về giải thưởng này?

Giải thưởng đó mình vừa được nhận xong. Đó là giải thưởng giành cho học sinh cấp 3 có thành tích học tập xuất sắc của chính phủ Mỹ.

Có nhiều bạn trong trường được nhận giải thưởng này không?

Ngoài mình ra còn có 2 bạn ở trường được nhận giải thưởng này. Với mình đây thực sự là một vinh dự lớn.

Bạn có thường tham gia vào các sự kiện, hoạt động cho giới trẻ không?

Mình đã tham gia khá nhiều sự kiện, hoạt động ở trường mình theo học và cả ở bên ngoài nữa. Nhưng để lại trong mình nhiều ấn tượng nhất có lẽ là khi được làm thành viên câu lạc bộ Souful Voices, một câu lạc bộ âm nhạc.

Để có thể ghi những dấu ấn trong các hoạt động tập thể ấy, chắc hẳn bạn phải có bí quyết riêng?

Mình nghĩ là ở bất cứ hoạt động nào chỉ cần yêu thích, cố gắng hết sức và thấy thoải mái chính là cách tốt nhất để bạn ghi điểm với người khác.

Có bao giờ bạn cảm thấy lạc lõng giữa những người bạn ngoại quốc của mình?

Có chứ, ở bất cứ nơi đâu ngay cả ở Hà Nội, một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy lạc lõng. Mình cũng vậy. Nhưng mình hiểu mỗi người có một mục đích, con đường riêng nên cách vượt qua sự lạc lõng là tập trung vào những gì mình muốn làm, và làm những gì mình cần làm.

Sau ngần ấy năm du học, bạn “bồ kết” nhất điều gì tại Mỹ?

Cơ hội! Nước Mỹ là đất nước của rất nhiều cơ hội và hứa hẹn, nhưng bạn phải tự mình biết tạo ra và nắm bắt lấy cơ hội.

Được biết, bạn là chủ nhân của công trình công trình "Nghiên cứu phản ứng của cá common killifish (Fundulus heteroclitus) và cá tuế (Cyprinodon variegatus) với các môi trường sống nước lợ". Bạn bắt đầu ấp ủ thực hiện dự án này từ khi nào?

Vào lớp 12, khi mình học lớp AP Biology và bắt đầu nói với cô giáo dạy Sinh của mình về một đề tài nghiên cứu riêng, cô đã ủng hộ và giúp đỡ mình thuyết phục những người có trách nhiệm ở trường. Lúc đó mình nhận ra muốn làm cái gì đó liên quan tới địa phương, liên quan đến con sông ngay trường (trường nằm trên đê sông chảy ra vịnh Chesapeake).

Eve là chủ nhân của một công trình nghiên cứu về loại cá tại Mỹ
Eve là chủ nhân của một công trình nghiên cứu về loại cá tại Mỹ.

Đang còn là học sinh cấp 3, vậy bạn lấy kiến thức từ nguồn nào để bổ trợ thêm cho dự án nghiên cứu này?

Để thực hiện một nghiên cứu không đơn giản chỉ có sách vở trong trường học. Kiến thức cũng vậy. Trước khi thực hiện đề án này mình phải lên mạng đọc rất nhiều thông tin về sinh thái học, hải dương học, môi trường sống nước lợ, tìm hiểu về vịnh Chesapeake, tất tần tật kể cả những loài nấm và tảo biển sống trong nước.

Mình cũng được giao đọc vài cuốn sách liên quan, cũng như đi thăm một tiệm bán cá ở gần trường. Đến bây giờ, mình vẫn nghĩ là mình vẫn còn rất non nớt trong lĩnh vực này, vì khoa học luôn là một chuỗi của sự muốn biết, và muốn biết nhiều hơn nữa.

Bạn nghĩ, điều ý nghĩa nhất mà dự án nghiên cứu này mang lại cho bạn là gì?

Có lẽ đó là sự không ngại thử cái mới. Trước đây mình vốn rất rụt rè trong việc thử những điều mới, đặc biệt là cái mình không biết một chút nào.

Mọi người hẳn sẽ rất tò mò không biết một cô gái xinh đẹp, năng động và nhiều thành tích như bạn đã từng “cảm nắng” anh chàng nào chưa?

Việc có cảm tình với ai đó xảy ra với tất cả mọi người, dù người đó có xinh đẹp năng động hoặc nhiều thành tích hay không (cười).

Sắp tới, bạn có dự định gì cho mình?

Hiện tại mình đang chuẩn bị cho kế hoạch thăm Maroc mùa hè sắp tới để tình nguyện cho phụ nữ và trẻ em nước này. Tuy nhiên, nếu kế hoạch không thực hiện được, sẽ về Việt Nam đi thực tập ở một vài nơi để thu thập thêm kinh nghiệm cho lĩnh vực mình đang chọn.

Nếu quay trở về Việt Nam việc đầu tiên bạn muốn làm là gì?

Sau khi thăm gia đình, mình sẽ đi xuyên Việt! Mình đã ấp ủ dự định này từ lâu và thực sự đã có kế hoạch chi tiết cho mùa hè này. Mình muốn hiểu rõ về văn hoá nước mình trước khi hội nhập với nước bạn.

Cùng ngắm một vài hình ảnh của Eve tại Mỹ:

Dấu ấn cô nàng 9x để lại trong các sự kiện tham gia chính là sự nỗ lực hết mình
Dấu ấn cô nàng 9x để lại trong các sự kiện tham gia chính là sự nỗ lực hết mình.
Eve có năng khiếu vẽ tranh bằng bút bi nước. Những sản phẩm khá đẹp mắt
Eve có năng khiếu vẽ tranh bằng bút bi nước. Những sản phẩm khá đẹp mắt.
9X xinh đẹp được Tổng thống Mỹ tặng bằng khen ảnh 5
Ngọc Minh rất thích được gọi với nick name dễ thương - Eve
Ngọc Minh rất thích được gọi với nick name dễ thương - Eve.

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Minh (Evelyn Nguyen)

Sinh: 12/06/1994
Sở thích: Du lịch bụi, yoga, đọc sách và cafe với bạn bè.
Cựu học sinh Amsterdam Hà Nội (từ năm 2005-2010)
Học sinh trường St. Margaret's School, Mỹ (2010-2012)
Sinh viên ĐH Mount Holyoke, bang Massachusetts
Ước mơ: Có nhiều công trình hữu ích cho xã hội
Thành tích:
- Điểm Trung Bình Môn GPA: 4.2/4.3
- Giải Nhất Essex Art Competition, phần Graphic Design năm 2012
- Năm 2013 Chứng Nhận về thành tích học tập xuất sắc (Outstanding Academic Excellence) từ chương trình President's Education Awards Program của Tổng Thống Mỹ
- Trưởng dự án "Nghiên cứu phản ứng của cá killifish và cá tuế (minnow) với các môi trường sống nước lợ" (Từ 2012-2013).

Theo Đất Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.