Án mạng từ việc chơi bida ... xù tiền

Án mạng từ việc chơi bida ... xù tiền
Sáng 27/8, Cơ quan CSÐT Công an Bình Định đã hoàn tất hồ sơ chuyển đến Viện KSND để truy tố, xét xử đối với Bùi Minh Hiếu (SN 1990, trú thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định) về hành vi “giết người”.

Án mạng từ việc chơi bida ... xù tiền

> Thi thể nhiều vết đâm của ông chủ trong tiệm vàng

> Đòi ly thân, bị chồng tưới xăng đốt 

Sáng 27/8, Cơ quan CSÐT Công an Bình Định đã hoàn tất hồ sơ chuyển đến Viện KSND để truy tố, xét xử đối với Bùi Minh Hiếu (SN 1990, trú thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định) về hành vi “giết người”.

Bùi Minh Hiếu
Bùi Minh Hiếu.
 

Chiều 16/5, Trần Thế Anh (SN 1983), cùng người anh trai ruột là Trần Thế Vũ (SN 1980, ngụ khối 1, thị trấn Phú Phong) đi ăn đám giỗ tại nhà một người quen với một số chiến hữu. Sau khi rời khỏi đám giỗ, nhóm của Thế Anh rủ nhau đến CLB bi da Ba Bút của anh Võ Văn Hải – một người dân địa phương để chơi bi da và uống bia.

Đến khuya cùng ngày, khi chơi xong ra quầy tính tiền với hóa đơn 716.000 đồng nhưng không ai chịu trả nên nhóm thanh niên kiếm chuyện cãi vã với quản lý quán là chị Nguyễn Thị Xuân Trọng (SN 1985). Vũ còn hăm dọa đánh chị Trọng nếu không cho chúng đi.

Sau đó chị Trọng gọi điện cho anh ruột là Nguyễn Xuân Cảnh (SN 1979) đến giải quyết. Khoảng 5 phút sau, Cảnh cùng Trần Văn Ngọc (SN 1991) và Bùi Minh Hiếu đến nơi. Thấy ồn ào nên Hiếu ra nhắc nhở nhóm của Trần Thế Anh, hai bên xảy ra xô xát dẫn đến đánh nhau.

Cho rằng, nhóm của Trần Thế Anh lên mặt “đàn anh” chơi bi da xong định xù, Bùi Minh Hiếu liền móc dao thủ sẵn đâm một nhát vào người anh Trần Thế Anh. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do thương tích quá nặng, Trần Thế Anh đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.

Được biết, năm 2012, Hiếu cùng một số thanh niên địa phương sử dụng ma túy trái phép, bị Công an huyện Tây Sơn phát hiện, xử phạt hành chính và giao cho gia đình quản lý, giáo dục.

Theo T.Vân
Công An TPHCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.