Angela Phương Trinh - từ 'mẹ nhí' tới 'gái hư'

Angela Phương Trinh - từ 'mẹ nhí' tới 'gái hư'
Có lẽ, nỗi thất vọng mà những người hâm mộ của Angela Phương Trinh đang mỗi ngày tăng dần khi những điểm trừ của cô trong mắt mọi người dường như được thêm vào đều đặn trên con đường góp phần tạo nên thương hiệu “người đẹp thị phi” của chính cô.

> Siu Black thừa nhận nợ chục tỉ, Phương Thanh ngã ngửa

> Angela Phương Trinh 'nhái' gây chiến Hà Hồ, Hoàng Thùy Linh

Phương Trinh hồn nhiên của ngày xưa
Phương Trinh hồn nhiên của ngày xưa.

Từ… một “bà mẹ nhí” ngoan hiền

Ở cái tuổi 17 vừa mới bước sang 18 “trưởng thành” của Angela Phương Trinh, sẽ có rất nhiều người trầm trồ ao ước được như cô nàng về cái khoản sỡ hữu gia tài phim ảnh khá “kếch xù” của mình.

Khởi đầu con đường phim ảnh từ khi còn 6-7 tuổi nhưng có thể nói, vai diễn để khán giả bắt đầu nhớ đến một Phương Trinh lại là vai diễn trong Kính vạn hoa, một bộ phim ăn khách dành cho đối tượng thiếu nhi và thu hút các khán giả nhí suốt một thời gian dài.

Cô bé Phương Trinh xinh xắn lúc đó cũng nhờ vậy mà bắt đầu được khán giả để ý và yêu mến. Đây cũng là bước ngoặt để cô bé tạo cho mình một “cú hích” sau đó đúng một năm khi gặt hái thành công với vai diễn “Bà mẹ nhí” trong bộ phim truyền hình nhiều tập cùng tên.

Không thể phủ nhận tài năng diễn xuất khá tự nhiên và chuyên nghiệp của một cô bé nhỏ tuổi như Phương Trinh lúc bấy giờ. Chính điều đó đã giúp cho cái tên Phương Trinh gắn liền với “bà mẹ nhí” và tỏa sáng như một ngôi sao phim truyền hình trong số các diễn viên nhí thời điểm đó. Tuy vậy, một số khán giả khó tính và tinh mắt vẫn dễ dàng nhận ra ở cô bé này đâu đó là sự “trưởng thành” quá sớm ở cái tuổi lên 10 mà hiếm có đứa trẻ nào “may mắn” có được.

Tiếp nối những thành công ban đầu, Phương Trinh ngày càng được các đạo diễn chú ý và mời tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng bên cạnh các cô chú, anh chị diễn viên gạo cội. Mùi ngò gai chính là bộ phim góp phần nâng hình ảnh của Phương Trinh đẹp lên trong mắt khán giả, trong đó có cả những người xem lớn tuổi. Lối diễn tự nhiên và nhập tâm của cô bé khiến nhiều khán giả đồng cảm và dành cho “bà mẹ nhí” một sự yêu mến đặc biệt.

Sau đó là hàng loạt các bộ phim khác mà hễ có sự góp mặt của cô là khán giả nhỏ tuổi hay lớn tuổi đều có thể nhận ra môt cách dễ dàng. Hầu hết, các đạo diễn nào có ý định làm phim dành cho thiếu nhi hay tuổi teen đều không bỏ qua cái tên Phương Trinh dù là vai lớn hay nhỏ.

Có thể kể qua một số bộ phim sau đó như Thứ 3 học trò, Tiểu thư Lọ Lem, Những ông bố độc thân, … Và đó là những thành quả mà có lẽ, Phương Trinh sẽ phải thầm cảm ơn nhờ hình ảnh “bà mẹ nhí” ngoan hiền của mình ngày nào đã mang đến cho cô.

Đến…tự đánh mất giấc mơ “hoa hậu”

Những ai đã từng theo sát các thông tin về “Bà mẹ nhí” Phương Trinh chắc hẳn không thể quên giấc mơ mà cô nàng đã từng thổ lộ với khán giả. Từng chia sẻ rằng ước mơ trở thành hoa hậu từ khi còn nhỏ và thích được đội vương miện lên đầu. Thậm chí, năm 16 tuổi, cô còn khoe với khán giả đã chủ động tham gia các khóa đào tạo kỹ năng giao tiếp, đi đứng và catwalk để làm hành trang chuẩn bị hiện thực hóa giấc mơ hoa hậu hai năm sau đó.

Cho đến nay, khi đã đủ 18 tuổi, liệu “bà mẹ nhí” ngày nào có còn dám khẳng định vẫn giữ nguyên giấc mơ trở thành hoa hậu của mình hay đã tự đánh mất một cách không thương tiếc? Bởi, nếu đã nhận thức được giấc mơ mang tên hoa hậu của mình từ khi còn nhỏ và muốn theo đuổi nó thì Phương Trinh đã không thêm vào chữ Angela phía trước để tạo sự chú ý và tiếp sau đó là hàng loạt nghi án chỉnh sửa nhan sắc bên cạnh những lùm xùm xoay quanh chuyện tình cảm với đại gia hay những phát ngôn gây sốc.

Không ít khán giả tiếc cho giấc mơ hoa hậu mà Phương Trinh tự đánh mất
Không ít khán giả tiếc cho giấc mơ hoa hậu mà Phương Trinh tự đánh mất.

Với tài năng của mình từ khi còn nhỏ, tin rằng, Angela Phương Trinh đủ biết hiện giờ mình có còn đủ chuẩn để thực hiện giấc mơ hoa hậu hay không, hay đó cũng chỉ là một trong những cái cách mà cô hoặc những người định hướng cho cô đã sai lầm khi dùng để xây dựng nên những phát ngôn gây sốc nhằm lôi kéo sự chú ý của dư luận.

Song, không thể phủ nhận hoàn toàn những kỳ vọng mà một bộ phận người hâm mộ từng trung thành với Angela Phương Trinh từ khi cô bắt đầu để lại ấn tượng trong lòng họ với hình ảnh “bà mẹ nhí”. Đã có những thời điểm, một số khán giả nhận ra vẻ đẹp của cô bé có khả năng phù hợp với các cuộc thi hoa hậu và thậm chí đặt nhiều hy vọng vào cô. Nhưng mỗi một ngày, niềm tin mà khán giả trao cho cô dường như đã biến mất một cách vô hình mà có lẽ chính bản thân Angela Phương Trinh cũng đã có thể nhận ra lý do từ đâu. Bởi họ, những người từng yêu mến một “bà mẹ nhí” xinh đẹp, ngoan hiền không còn đủ tự tin để có thể kỳ vọng vào giấc mơ hoa hậu mà chính Angela Phương Trinh đã vẽ nên và cũng tự phá bỏ.

Bầu show đang “góp gạch” lót đường cho “gái hư”?

Sự việc trở nên ầm ĩ những ngày gần đây và khiến cơ quan quản lý văn hóa buộc phải vào cuộc khi Angela Phương Trinh lại tiếp tục khoe thân với phong cách ăn mặc hở hang cùng khả năng uốn éo điêu luyện trên sân khấu của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên cô nàng diện đồ phản cảm lên sân khấu mà trước đó, tình trạng này cũng đã nhiều lần diễn ra. Phải chăng, sự phớt lờ dư luận của Angela Phương Trinh là một trong những thứ giúp các bầu show tin tưởng mời cô tham gia liên tục ở nhiều chương trình và sự kiện với mức thù lao không hề nhỏ?

Mới đây, cô nàng cũng không ngần ngại lên các mặt báo chia sẻ mức cát-xê “khổng lồ” mà theo chính lời cô nói rằng, con số này gấp 4-5 hoặc thậm chí cả 10 lần so với các đồng nghiệp cùng trang lứa với cô. Cụ thể như những gì Angela Phương Trinh chia sẻ thì mỗi lần nhận lời, cô được trả 40 đến 60 triệu đồng cho một show diễn. Xem ra, những thí sinh từng đi lên và nỗ lực qua nhiều vòng gian nan của các cuộc thi âm nhạc cũng phải tỏ ra “ghen tỵ” với mức thu nhập hậu hĩnh mà Angela Phương Trinh đã nhận được.

Angela Phương Trinh bất chấp thị phi để “phụ giúp gia đình”
Angela Phương Trinh bất chấp thị phi để “phụ giúp gia đình”.

Từ một diễn viên, Angela Phương Trinh chuyển qua ca hát một cách nhẹ tênh và nhận được cát-xê đáng “ngưỡng mộ”. Giải thích cho lý do vì sao phải ăn mặc hở hang và biểu diễn phản cảm trên sân khấu, cô nàng “nức nở”, hát quán bar thì phải mặc gợi cảm và lý do sâu xa hơn là vì cô cũng không thể bỏ qua được mức thù lao quá lớn vì nó có thể giúp cô đỡ đần gia đình vốn khó khăn, ba mẹ vất vả buôn bán.

Thật ra, cái suy nghĩ kiếm tiền phụ giúp gia đình cũng không có gì sai, nhưng điều đáng nói ở đây là cách mà Angela Phương Trinh đạt được đồng tiền đó như thế nào. Khán giả hiện giờ đủ thông minh để họ nhận ra đâu là giá trị thật của sự vươn lên bằng chính năng lực của một người.

Bởi họ biết rằng, trong giới showbiz và rộng hơn là trong xã hội này, không chỉ có mỗi một mình Angela Phương Trinh muốn phụ giúp gia đình khó khăn. Vậy nên, lý do mà cô đưa ra chẳng qua chỉ là một kiểu trả lời hình thức và vụng về nhằm xoa dịu búa rìu dư luận đang hướng về mình.

Tuy nhiên, xét ở một khía cạnh nào đó, việc Angela Phương Trinh đang trở nên đánh mất dần hình ảnh đẹp của mình cũng không phải là lỗi hoàn toàn do chính cô. Trong trường hợp này, gia đình cũng góp một phần không nhỏ trong việc định hướng cho lối sống của Angela Phương Trinh và một nhân tố không thể không nhắc đến: Sự bất chấp của các bầu show để thõa mãn thị hiếu của một bộ phận khán giả tò mò đã góp phần “trải thảm” trên con đường biến Angela Phương Trinh trở thành “gái hư” mà có lẽ, bản thân Angela Phương Trinh cũng nhận ra mình đang chơi với “con dao hai lưỡi” nhưng không thể thoát ra được vì phải “đỡ đần gia đình”!?

Theo Cao Trí Hòa
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.