Bà Tưng chống lại một trang tin điện tử

Bà Tưng chống lại một trang tin điện tử
Công ty quản lý hình ảnh của Bà Tưng - Lê Thị Huyền Anh vừa phát đi thông cáo cho hay đã khiếu nại tới Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về những tin tức đăng trên một trang tin điện tử liên quan đến hình ảnh Bà Tưng.

Bà Tưng chống lại một trang tin điện tử

> Vì sao xuất hiện những 'Bà Tưng'?

Công ty quản lý hình ảnh của Bà Tưng - Lê Thị Huyền Anh vừa phát đi thông cáo cho hay đã khiếu nại tới Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông về những tin tức đăng trên một trang tin điện tử liên quan đến hình ảnh Bà Tưng.

Hình ảnh so sánh bà Tưng trên Kenh14.vn, trang tin của VCCorp
Hình ảnh so sánh bà Tưng trên Kenh14.vn, trang tin của VCCorp.
 

Công ty TNHH truyền thông và giải trí Ngôi Sao Xanh, đơn vị quản lý hình ảnh Bà Tưng cho hay, ngày 7 tháng 10 năm 2013, một trang tin điện tử tổng hợp đã đưa tin với tiêu đề "Cận cảnh khuôn mặt giống Can Lộ Lộ của Bà Tưng".

Theo nhận định của đơn vị này, bài viết so sánh hình ảnh giữa Lê Thị Huyền Anh với 2 nhân vật Can Lộ Lộ và Phạm Băng Băng, một lần nữa khẳng định việc Bà Tưng đi phẫu thuật thẩm mỹ là để có khuôn mặt giống Phạm Băng Băng.

Bài viết kể trên, theo nhận xét của Cty Ngôi Sao Xanh, đã 'dùng những hình ảnh chụp lén kém chất lượng và sai sự thật để rồi đưa những nhận xét đánh giá chủ quan sai lệch về khuôn mặt của thân chủ tôi như: sưng vù , cằm lệch...nhằm giật tít và bôi xấu hình ảnh của Huyền Anh trước công chúng'.

Một bài viết trên Kênh 14 mà Bà Tưng cho là bị bôi nhọ
Một bài viết trên một trong tin điện tử mà Bà Tưng cho là bị bôi nhọ.
 

Công văn gửi nhà chức trách cho rằng 'hành động xâm phạm đời tư lấy hình ảnh tư liệu , rồi sau đó tung ra công chúng những hình ảnh có chủ đích hạ thấp hình ảnh cũng như danh dự Lê Thị Huyền Anh của trang tin điện tử đã gây tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần của Bà Tưng khiến cô vô cùng hoang mang và không còn dám xuất hiện trước đám đông, ảnh hưởng hoàn toàn sinh hoạt đời thường của cô'.

Theo Diệp Nguyễn
Người đưa tin

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.