Bạn chuẩn bị gì đón Giáng sinh?

Bạn chuẩn bị gì đón Giáng sinh?
Dạo phố chụp hình hay phát quà tình nguyện là những kế hoạch được teen ưu tiên hàng đầu cho đêm Giáng sinh.
Bạn trẻ thích thú pose ảnh trước cây thông Noel dựng trong tòa nhà Vincom A. Ảnh: Mai Nhật
Bạn trẻ thích thú pose ảnh trước cây thông Noel dựng trong tòa nhà Vincom A. Ảnh: Mai Nhật.

Chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa là đến Giáng sinh, mặc dù đang tích cực “chạy nước rút” cho đợt thi học kì sắp tới nhưng nhiều teen đã tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch để có một đêm lễ hội vui vẻ bên gia đình và bạn bè.

Dạo phố và pose ảnh đang trở thành “mốt” trong dịp Giáng sinh năm nay. Những tuyến phố trung tâm Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Duẩn được trang hoàng lộng lẫy bằng các vật trang trí quen thuộc như hình nộm ông già Tuyết, cây thông, xe tuần lộc... trở thành địa điểm được đông đảo teen ưa chuộng.

Song Quyên, sinh viên năm cuối CĐ Tài chính Hải quan, chia sẻ: “Mình sẽ rủ rê hội bạn thân đi dạo qua những con đường lớn trong thành phố để chụp lại những khoảnh khắc Giáng sinh thật ấn tượng. Dù biết phải chen chúc trong “biển người” nhưng mình thấy như vậy cũng mang lại cảm giác ấm áp, vui tươi hơn đấy chứ”.

Không thích cảm giác ồn ào, náo nhiệt, nhiều bạn trẻ quyết định dành tất cả thời gian trong đêm Noel để tham gia các CLB Tình nguyện xuống đường phát quà cho những người lang thang, cơ nhỡ. Đây là một trong nhiều hoạt động thường niên mang đậm tính nhân văn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn sinh viên.

Hoạt động tặng quà đêm Giáng sinh thu hút rất nhiều bạn sinh viên tham gia. Ảnh: Ngọc Trần
Hoạt động tặng quà đêm Giáng sinh thu hút rất nhiều bạn sinh viên tham gia. Ảnh: Ngọc Trần.

Diễm Thi, sinh viên năm 3, ĐH Tài nguyên môi trường TP HCM, cho biết: “Nhóm mình sẽ tập hợp lúc 22h để chuẩn bị quà, đến khuya thì sẽ xuất quân qua những tuyến đường có nhiều người lang thang, cơ nhỡ để tặng quà. Theo dự tính, chương trình sẽ kết thúc lúc 4h sáng nên cũng vừa lúc mình đến nhà thờ cầu nguyện”.

Với những teen có khiếu kinh doanh thì Giáng sinh không chỉ là dịp vui chơi mà còn có thể mang lại một số tiền đáng kể từ việc bán các mặt hàng “hợp thời” như mũ ông già Noel, nơ đỏ, tai thỏ nhấp nháy...

Kim Chi, sinh viên năm nhất, ĐH KHXH&NV TP HCM, tâm sự: “Đây là lần đầu tiên mình đón Giáng sinh ở thành phố nên muốn tận dụng cơ hội này để có thêm thu nhập. Mỗi món hàng nhỏ xinh có giá chỉ 20k nhưng nếu may mắn đông người mua thì cả buổi tối mình có thể thu về lợi nhuận khoảng 400k”.

Giáng sinh là cơ hội để teen trổ tài “cá kiếm” với các món hàng xinh xắn. Ảnh: Mai Nhật
Giáng sinh là cơ hội để teen trổ tài “cá kiếm” với các món hàng xinh xắn. Ảnh: Mai Nhật.

Trong khi nhiều bạn trẻ khác ở lại thành phố thì Thảo Trúc, sinh viên năm 2 ĐH KHXH&NV TP HCM quyết định tận dụng thời gian nghỉ ôn thi học kì để về quê đón Giáng sinh cùng gia đình. Cô bạn này hào hứng chia sẻ: "Khi vừa nhận thông báo có hơn một tuần để ôn thi học kì là mình đón xe về nhà ngay. Nhà mình nằm trong xóm đạo lớn nên không khí Giáng sinh cũng rộn ràng không thua gì Sài Gòn".

Cùng đồng tình với kế hoạch về quê đón Giáng sinh, nhiều bạn xem đây như một công hai chuyện khi vừa có thể họp mặt gia đình, bạn bè cũ vừa có không gian thoải mái để ôn thi.

Còn bạn, đêm Noel này, bạn sẽ làm gì?

Theo Ione

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).