Bắt 3 tên ‘quỷ râu xanh’ cưỡng hiếp nữ sinh, cướp tài sản

Bắt 3 tên ‘quỷ râu xanh’ cưỡng hiếp nữ sinh, cướp tài sản
Một nhóm thanh niên, (gần 10 nam, nữ) lên mạng xã hội làm quen, dụ dỗ các nữ sinh trung học, hẹn đi uống cà phê rồi “mượn” điện thoại đưa cho đồng bọn mang bán. Trên đường về nhóm ‘yêu rau xanh’ này đã khống chế thay nhau cưỡng hiếp nữ sinh.

> 9X giam giữ, hãm hiếp nữ sinh trong 2 ngày
> Hại đời bé 8 tuổi, 'bóc lịch' hơn 12 năm

Ngày 29/10, Trung tá Trịnh Kim Sơn – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an Q. Thủ Đức TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Trịnh Duy Phương (tự Đen, Huy Hoàng, 29 tuổi quê An Giang) về tội hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản. Còn đối tượng Trần Minh Đức (21 tuổi, quê Tiền Giang) và Trịnh Trung Hiếu (15 tuổi, trú Q. Bình Thạnh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào sáng 15/10, công an P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức tiếp nhận đơn tố cáo của nữ sinh Hà Minh Hồng (15 tuổi ngụ tại Q. này) bị 1 nhóm thanh niên, cả nam lẫn nữ lừa cướp tài sản và cưỡng hiếp.

Trong đơn tố cáo em Hồng trình bày, trước đó, em có quen với 1 thanh niên tên Phương qua mạng facebook.

Vào 19h đêm 14/10, Phương cùng với 2 nam, 1 nữ đến tận nơi em Hồng học thêm để rủ đi chơi. Em Hồng đồng ý và cả nhóm kéo nhau đến quán cà phê sát bờ sông P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức để ngồi chơi.

Tại đây, tên Phương đã mượn ĐTDĐ của nữ sinh này rồi đưa cho Đức (đồng bọn của Phương) mang bán lấy tiền tiêu xài.

Sau đó, tên Phương chở em Hồng về nhà. Trên đường chở Hồng về, Phương gọi điện cho tên Long (chưa rõ lai lịch) đứng đợi ở cầu Bình Lợi mới thuộc P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, rồi cả 2 khống chế, đánh đập em Hồng và cướp thêm 1 đôi bông tai vàng, (trị giá 200 ngàn đồng).

Chưa dừng lại ở đó, 2 đối tượng này đã trói, giam giữ và thay nhau cưỡng hiếp em Hồng suốt đêm. Đến 3h sáng ngày 15/10 lợi dụng lúc các đối tượng ngủ say, em Hồng tự cởi trói tẩu thoát và được người dân phát hiện gọi điện báo cho người nhà đến đón về.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, công an P. Hiệp Bình Chánh chuyển hồ sơ lên đội cảnh sát hình sự, công an quận. Lãnh đạo của công an Q. này nhận thấy đây là một vụ án nghiêm trọng nên đã chỉ đạo hàng chục trinh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra và truy bắt đối tượng.

10 ngày sau khi nhận được đơn trình báo, các trinh sát, công an quận này đã điều tra truy bắt được các đối tượng trên.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng này khai nhận trong tháng 9/2013 Phương và đồng bọn đưa 3 nạn nhân khác đến 1 quán cà phê sân vườn ven sông Sài Gòn, P. 13, Q. Bình Thạnh dùng vũ lực, cướp tài sản. Do 3 vụ trước đó chúng thực hiện ở quán cà phê sân vườn nên không có điều kiện để cưỡng hiếp nạn nhân.

Được biết trước đó, tên Phương đã có 1 tiền án 12 tháng tù của TAND TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện công an Q. Thủ Đức đang truy bắt đối tượng tên Long và các đối tượng liên quan khác. Đồng thời cơ quan này kêu gọi ai là nạn nhân của các vụ việc trên thì đến cơ quan công an này để trình báo.

Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Khánh Trung
Tri Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG