Bắt quả tang thiếu niên 15 tuổi mua dâm

Bắt quả tang thiếu niên 15 tuổi mua dâm
Mới 15 tuổi nhưng Tùng đã bị một người đàn ông gần 40 tuổi lôi kéo cùng đi mua dâm tại một khách sạn. Khi hai đôi đang “hú hí” thì bị công an ập tới bắt giữ.

Bắt quả tang thiếu niên 15 tuổi mua dâm

> Bắt 'tú ông' điều gái bán dâm theo giờ

> Cà phê 'khiêu khích' chốn Sài thành 

Mới 15 tuổi nhưng Tùng đã bị một người đàn ông gần 40 tuổi lôi kéo cùng đi mua dâm tại một khách sạn. Khi hai đôi đang “hú hí” thì bị công an ập tới bắt giữ.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.
 

Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) vừa cho cho biết, chỉ trong một thời gian ngắn ra quân truy quét, lực lượng công an đã phá nhiều tụ điểm chuyên mua và bán dâm, tập trung nhiều nhất vẫn là ở thị trấn Liên Nghĩa và một số xã lân cận. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã bắt giam nhiều đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi môi giới mại dâm.

Đáng chú ý, đối tượng mua bán dâm bị phát hiện có người chỉ mới 15 tuổi, là em Vương Đình Tùng (SN 1998). Vương Đình Tùng bị người đàn ông lớn hơn mình 24 tuổi là Nguyễn Đình Quân (39 tuổi) rủ rê đi tìm chốn “vui vẻ”. Hai người phụ nữ bán dâm tại khách sạn cho Tùng và Quân là Trương Thị Minh Tâm (31 tuổi) và Trương Thị Thanh Nguyệt (19 tuổi).

Ngày 19/7 vừa qua, hai cặp mua bán dâm khác cũng đã bị công an thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trong bắt quả tang tại một khách sạn.

Trong vòng một tuần qua, công an huyện Đức Trọng cũng đã liên tiếp bắt một loạt những đối tượng chuyên môi giới mua bán dâm núp bóng dưới hình thức những quán cà phê. Đó là Trương Thị Nga (45 tuổi), Trương Tấn Hưng (32 tuổi) và Nguyễn Thị Mỹ Nhung (41 tuổi).

Theo Khắc Lịch
Kienthuc

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.