Bé 6 tuổi sống sót sau hai ngày dưới cống

Bé 6 tuổi sống sót sau hai ngày dưới cống
Một cậu bé bị mẹ bỏ rơi trên đường, không may lọt xuống cống và ở đó suốt 48 giờ trong tình trạng trầy xước khắp cơ thể, cuối cùng may mắn được cứu mạng.

> Ăn kiêng, cô gái biến thành bộ xương

Chân dung nạn nhân, Lewang Limbu. Ảnh: SCMP
Chân dung nạn nhân, Lewang Limbu. Ảnh: SCMP.

Chính tiếng la hét và kêu khóc của Lewang Limbu, một cậu bé 6 tuổi gốc Nepal, đã dẫn các nhân viên cứu hộ tới nơi cậu bé bị mắc kẹt, một rãnh thoát nước nhỏ, nơi chỉ cách văn phòng cảnh sát khoảng 200 m.

"Thật may mắn khi con mương vẫn không bị ngập nước. Nếu không, cậu bé có thể đã chết đuối", một cảnh sát nói, nhắc đến tình trạng mưa bão kéo dài suốt vài ngày qua ở Hong Kong.

Theo lời các cảnh sát, sự việc bắt đầu xảy ra từ tối thứ 7 tuần trước, khi bà mẹ 37 tuổi của Lewang và người bạn trai 36 tuổi của cô bỏ lại cậu bé đơn độc trên một con phố ở Yau Ma Tei.

Mẹ nuôi của Lewang, không thấy cậu bé trở về nhà vào sáng hôm sau. Chỉ tới tối thứ hai, bà mới được thông báo rằng Lewang đã bị một nhóm thiếu niên bắt nạt và tấn công trước khi biến mất.

Hiện trường nơi cảnh sát tìm thấy Lewang. Ảnh: SCMP
Hiện trường nơi cảnh sát tìm thấy Lewang. Ảnh: SCMP.

Cảnh sát chỉ thực sự tham gia vào vụ giải cứu sau khi tìm thấy một cậu bé 14 tuổi, người được cho là cầm đầu nhóm thiếu niên gây ra vụ việc, đưa tới hiện trường.

Lewang được tìm thấy trong tình trạng tỉnh táo và có thể nói chuyện. Cậu bé được đưa vào bệnh viện với các chỉ số sức khỏe ở mức ổn định.

"Tiếng hét của cậu bé dẫn các đồng nghiệp của chúng tôi tới con mương. Lewang vẫn có ý thức và có thể nói chuyện được với các cảnh sát", SCMP dẫn lời cảnh sát Tsang Yiu-wo, trợ lý sĩ quan chỉ huy quận Yau Tsim.

Theo Quỳnh Hoa
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.