Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son hỗ trợ học phí cho 2 thủ khoa Đại học

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son hỗ trợ học phí cho 2 thủ khoa Đại học
TP - Đó là các em Bùi Chí Hướng và Nguyễn Hữu Thăng, đỗ thủ khoa kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ năm nay vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

> Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son làm việc tại Ấn Độ
> Việt Nam - Ấn Độ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Trong thư gửi Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã bày tỏ mong muốn được hỗ trợ toàn bộ học phí trong suốt thời gian học Đại học cho 2 thủ khoa kỳ tuyển sinh 2013 của Học viện.

Đó là các em Bùi Chí Hướng và Nguyễn Hữu Thăng. Cùng sinh năm 1995, cả hai thủ khoa kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ năm nay vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đều là những học sinh có thành tích học tập xuất sắc và là những tấm gương điển hình về tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, bố mẹ đều là giáo viên THCS tại Đông Sơn, Thanh Hóa, từ nhỏ Nguyễn Hữu Thăng và anh trai (sinh viên năm thứ 4 Đại học GTVT) đã được bố mẹ rèn luyện tính độc lập trong học tập và suy nghĩ. Dù không tham gia các lớp học thêm, chủ yếu là tự ôn luyện, nhưng cậu học trò tỉnh Thanh vẫn đạt thành tích xuất sắc trong kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ vừa qua với 8,75 điểm môn Toán, 8,5 điểm môn Lý và 9,5 điểm môn Hóa.

Thủ khoa Bùi Chí Hướng có hoàn cảnh rất khó khăn. Em là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em. Mẹ của Bùi Chí Hướng mất năm 2009 do bệnh ung thư tuyến tụy và đến năm 2011 căn bệnh ung thư phổi đã cướp đi tính mạng của bố Hướng. Ba chị gái của Hướng đã xây dựng gia đình và công tác xa nhà, hiện Hướng ở với bà nội (80 tuổi) tại thôn Tiên Hội, xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội.

“Tôi nhiệt liệt chúc mừng 2 thủ khoa tuyển sinh 2013 của Học viện; đồng thời thông qua Học viện, tôi mong muốn được hỗ trợ toàn bộ học phí của 2 em trong suốt quá trình học tại Học viện kể từ năm học 2013 - 2014”, Bộ trưởng Son viết trong thư.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.