“Bóng hồng” chiếm ngôi Thủ khoa trường quân sự

Hoàng Thị Yến - Thủ khoa tốt nghiệp Học viện kĩ thuật quân sự
Hoàng Thị Yến - Thủ khoa tốt nghiệp Học viện kĩ thuật quân sự
Hoàng Thị Yến là Thủ khoa đầu ra Học viện kĩ thuật quân sự và từng nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" cấp cơ sở trong 3 năm liên tiếp 2012, 2012, 2013.

Thành tích của Hoàng thị Yến:

- Danh hiệu Học viên Học giỏi năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

- Danh hiệu "Chiến sĩ Thi đua" cấp cơ sở năm 2010, 2011, 2012.

- Suốt 5 năm liền nhận được học bổng của trường.

- Đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến năm 2013.

- Được Chính ủy Học viện tặng Giấy khen đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.

- Được Thủ trưởng Bộ Quốc Phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011 đến năm 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

- Được Giám đốc Học viện tặng kỷ niệm chương, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng kỷ niệm chương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa học năm 2013.

Cô gái chiếm ngôi “vương” tại trường nam sinh

Hoàng Thị Yến tốt nghiệp Thủ khoa ngành Điện tử y sinh, hệ quân sự khoá 44 - Học viện Kỹ thuật quân sự. Hoàn thành hệ cử nhân, Yến lập tức nhận công tác làm trợ giảng tại Bộ môn Kỹ thuật Xung số - Vi xử lý. Cô hiện giữ cấp hàm Trung úy và là Đảng viên.

Trong suốt 5 năm học, cô thủ khoa trường quân sự luôn giữ vững thành tích học tập loại giỏi, điểm trung bình môn trên 8,0. Điểm trung bình môn toàn khóa của Yến đạt 8,64. Đây là thành tích thuộc loại hiếm của ngành Điện tử y sinh – ngành học khó của trường Học viện kĩ thuật quân sự. Nhờ điểm số này, Hoàng Thị Yến không chỉ trở thành Thủ khoa cấp trường mà còn là “huyền thoại” tốt nghiệp ngành này với điểm số cao nhất từ trước tới nay.

Đáng nói hơn là, toàn khoa Yến theo học chỉ có 16 bạn nữ, trên tổng số 389 sinh viên. Lí do là vì với hệ đào tạo quân sự, con gái theo học đã hiếm (chỉ chiếm 10% toàn trường), mà ngành học Điện tử y sinh lại càng hiếm con gái theo học. Vậy mà suốt nhiều năm liền, Yến luôn khiến các nam sinh trong lớp phải nể phục.

Trong lớp, Yến không chỉ học giỏi nhất mà còn là người hòa đồng. Cô luôn là người mà bạn bè tìm tới khi có những thác mắc về bài vở. Dù rằng không giữ bất cứ chức vụ nào trong lớp nhưng Yến luôn nhẫn nại hướng dẫn trong khả năng của mình bởi cô muốn chia sẻ niềm đam mê đối với lĩnh vực mà mình đang theo đuổi.

Yến khiêm tốn cho rằng: “Trong lớp Điện tử ý sinh các bạn đều nhận thức rất nhanh nhưng có lẽ do em là con gái, chăm chỉ hơn nên có kết quả tốt hơn các bạn. Dù vậy, luôn có những bạn theo sát em về thành tích học tập. Đây là môi trường học khiến mọi người đều luôn nỗ lực hết mình”.

Theo đuổi nghiệp quân sự vì bố thích “màu xanh áo lính”

Sinh trưởng trong một gia đình thuần nông, trong gia đình không có ai theo nghiệp quân binh nhưng Hoàng Thị Yến lại được người cha giáo dục theo lối “đưa vào khuôn khổ” từ bé.

“Bố em là người nghiêm khắc. Từ bé ông đã dạy em nếp sống, sinh hoạt quy củ, điển hình là việc dậy sớm. Ngày bé, dù đi học hay được nghỉ, em đều thức dậy từ 5h sáng để quét nhà. Vì được bố “huấn luyện” từ bé như vậy nên em không cảm thấy bị gò bó trong môi trường quân đội. Ngược lại với nhiều bạn cùng trang lứa, em cảm thấy môi trường quân đội rất phù hợp với mình. Từ ngày em đi học đại học, người thân đều nhận xét rằng em ngày càng trưởng thành và chín chắn hơn”, Hoàng Thị Yến chia sẻ.

Yến cũng kể rằng, cô quyết định thi vào ngành Điện – điện tử vì rất đam mê môn Vật lý từ thời học trung học. Tuy nhiên, để chọn thi vào Học viện kĩ thuật quân sự thay vì ĐH Bách khoa lại là do sự tác động của bố. Yến từng nghe bố nói rằng rất thích nhìn con gái mặc màu xanh áo lính nên cô đã quyết tâm đăng kí thi vào trường quân sự.

Khi đã trở thành sinh viên trường quân sự, Yến không hề gặp khó khăn trong việc tuân thủ các quy định về giờ giấc, huấn luyện. Cô cho rằng “càng tuân thủ quy định mình càng tự do”. Những ngày huấn ở trường Lục quân, Yến và các bạn gái vác trên vai khẩu súng AK chạy 4 vòng sân, thường xuyên thực hành các bài tập quân sự…, cô đều rất nhớ và cảm thấy hào hứng.

Ham học tới quên ăn quên ngủ

Là một trong những bóng hồng hiếm hoi của trường toàn nam sinh, lại học giỏi, hiền dịu, Yến trở thành đối tượng được nhiều chàng trai thầm thương trộm nhớ. Song cũng bởi quá chuyên chú vào học tập, nghiên cứu, Yến không mấy quan tâm tới chuyện hẹn hò. Kết quả, tới nay cô gái sinh năm 1990 vẫn còn “độc thân vui tính”.

“Bóng hồng” chiếm ngôi Thủ khoa trường quân sự ảnh 1

Hoàng Thị Yến nhận kỉ niệm chương trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Yến say mê nghiên cứu tới mức quên ăn quên ngủ. Cô luôn cho rằng kiến thức mình cần học hỏi là vô biên mà quỹ thời gian của cô thì lại quá eo hẹp. Những năm sinh viên, máy tính của Yến chỉ dành để tra cứu các kiến thức chuyên ngành. “Em tra cứu trên mạng, mua sách về đọc. Có những cuốn sách rất phức tạp nhưng càng khó em lại càng thấy hứng thú, đọc gì cũng thấy hay”, Yến cho biết.

Cô học trò ham học lại gặp được những người thầy tâm huyết, khiến cho Yến càng thêm đam mê. “Có những buổi thầy trò em cùng nhau thí nghiệm quên cả ăn trưa. Thời gian nghiên cứu ở nhà, em có nhiều thắc mắc, em gửi mail hỏi thầy lúc 11-12h đêm thầy vẫn kiên nhẫn trả lời. Nhờ những người thầy tâm huyết như thầy Tiến, thầy Phúc, thầy Kiên mà em có thêm niềm đam mê với nghề giáo. Em đã luôn mong có thể trở thành một người giáo viên truyền cảm hứng cho trò và hết lòng với trò như các thầy em”, Yến kể.

Hiện nay, Yến đang là trợ giảng và làm nhiệm vụ hướng dẫn sinh viên mới vào trường. Cô cũng tranh thủ thời gian rảnh trau dồi thêm ngoại ngữ để phục vụ cho nghiên cứu. Với Yến, con đường học tập là bất tận. Mong ước của Yến là được học tập bậc sau đại học tại nước ngoài, sau đó trở về Học viện, cùng các thầy cô đóng góp trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học.  

Ngày 24/8 tới, Hoàng Thị Yến sẽ được tuyên dương tại “Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2014” được tổ chức tại Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội. Buổi lễ này cũng sẽ vinh danh của 132 thủ khoa xuất sắc khác tới từ nhiều trường đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.