Buồn tình, một nam sinh treo cổ chết

Buồn tình, một nam sinh treo cổ chết
Phạm Thái Học (16 tuổi) học sinh lớp 8, Trường THCS Danh Thị Tươi, quê ấp Chống Mỹ (xã Khánh Bình), tạm trú ở học tại ấp Đá Bạc A (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) được người dân phát hiện Học treo cổ tại phòng riêng hồi gần 20 giờ ngày 4-5.

Buồn tình, một nam sinh treo cổ chết

Phạm Thái Học (16 tuổi) học sinh lớp 8, Trường THCS Danh Thị Tươi, quê ấp Chống Mỹ (xã Khánh Bình), tạm trú ở học tại ấp Đá Bạc A (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) được người dân phát hiện Học treo cổ tại phòng riêng hồi gần 20 giờ ngày 4-5.

Chiều 5-5, ông Nguyễn Quốc Đoàn, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tây xác nhận thông tin trên đồng thời cho biết: Hai anh em Học tạm trú tại xã. Hôm xảy ra vụ việc, anh trai Học cùng đám bạn học nhóm gần trường. Nghe gia đình báo lại gần đây Học có biểu hiện yêu đương sớm, thất tình, khi chết có viết nhật ký, nội dung chết vì buồn tình.

Theo Hữu Tùng
Cần Thơ Online

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG