Cả trường náo loạn vì đạo chích sinh viên

Cả trường náo loạn vì đạo chích sinh viên
Quẫn bách trước sức ép phải trả khoản nợ vay nặng lãi hàng chục triệu đồng do thua "lô đề", Kiều Quang Dũng (SN 1991, ngụ xã Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh, sinh viên trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội) thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp nhằm vào thầy cô, bạn bè.

Cả trường náo loạn vì đạo chích sinh viên

Quẫn bách trước sức ép phải trả khoản nợ vay nặng lãi hàng chục triệu đồng do thua "lô đề", Kiều Quang Dũng (SN 1991, ngụ xã Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh, sinh viên trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội) thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp nhằm vào thầy cô, bạn bè.

Cả trường náo loạn vì 12 ngày, 4 vụ trộm “sạt nghiệp”

Từ đầu tháng 6/2013, chỉ trong vòng 12 ngày, liên tục xảy ra tới bốn vụ mất cắp tài sản khá lớn tại trường Đại học Nông nghiệp I. Các giáo viên “đứng ngồi không yên” vừa dạy vừa thon thót lo mất trộm.

Vụ đầu tiên xảy ra trưa 5/6, kẻ gian lẻn vào mở khóa cửa lấy đi 3 máy tính xách tay của giảng viên bộ môn Nông hóa, Khoa Tài nguyên Môi trường khi các giảng viên xuống căng tin ăn trưa. Một tuần sau, một giáo viên Khoa công nghệ thực phẩm chỉ rời phòng vài phút đi vệ sinh, quay lại đã mất máy tính xách tay, túi đựng tài liệu cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Các vụ mất trộm xảy ra liên tục tại khu vực giành cho giảng viên, lúc đầu khiến nhiều người nghi kỵ lẫn nhau. Mấy tuần liền, nhiều thầy cô không dám lơ là mỗi khi có việc muốn ra khỏi phòng làm việc. Nhưng khi các giáo viên nâng cao cảnh giác trong phòng, thì mất cắp lại xảy ra ngoài khu vực văn phòng.

Dũng không ngờ kế hoạch giấu tội hoàn hảo của mình bị lộ tẩy vì đôi dép
Dũng không ngờ kế hoạch giấu tội hoàn hảo của mình bị lộ tẩy vì đôi dép.
 

Chiều 14/6, nhân viên Khu Ban quản trị mạng mất một chiếc xe tay ga trị giá khoảng 30 triệu đồng. Tiếp đó, sáng 17/6, chiếc xe SH 125 màu mận chín của một cán bộ văn phòng Trung tâm dạy nghề và ứng dụng kỹ thuật cao, tự nhiên “bốc hơi”. Ngoài ra hàng loạt tài liệu, giấy tờ, điện thoại di động, túi xách, ba lô của nhiều sinh viên cũng bị kẻ gian lấy đi khi các em đang đang tập trung làm bài thi cuối kì ở các giảng đường.

Trước tình trạng mất cắp diễn ra thường xuyên với tính chất ngày càng nghiêm trọng, giảng viên, sinh viên trong trường lo lắng tột độ. Ban Giám hiệu đã “cầu cứu” tới Công an huyện Gia Lâm.

Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Đội phó Đội Hình sự Công an huyện cho biết, ngoài đề nghị của lãnh đạo nhà trường thì vào trung tuần tháng 6, Đội còn tiếp nhận đơn trình báo mất trộm tài sản của chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, giảng viên trong trường.

Theo đó, khoảng 17h ngày 11/6, sau khi rời phòng làm việc chừng 5 phút, chị phát hiện tài sản giá trị trong phòng đã “biến mất”, gồm máy tính xách tay, điện thoại di động iPhone 4S, thẻ ATM cùng tiền mặt khoảng 6 triệu đồng.

Phá án từ đôi dép lê sọc xanh trắng

Những tình tiết của vụ trộm khiến cảnh sát nhận định có sự liên quan giữa hai vụ mất trộm máy tính xách tay từng xảy ra ở khu vực dành cho giảng viên. Nhiều khả năng đối tượng gây án chỉ là một người. Tập trung rà soát, cảnh sát dần khoanh vùng được đối tượng gây án, nhận định thủ phạm là sinh viên trường.

Trong lúc cảnh sát đang điều tra, bất ngờ nạn nhân Thủy cho biết một đối tượng bí ẩn đã nhắn tin cho đồng nghiệp của chị, yêu cầu chị chuyển vào tài khoản ATM đã bị mất sau vụ trộm cắp số tiền 10 triệu đồng, nhắn "mã pin" thẻ cho hắn. Đổi lại, hắn sẽ trả cho chị máy tính xách tay cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Để dụ bắt đối tượng, cảnh sát đề nghị nạn nhân liên lạc với đối tượng, yêu cầu phải trả lại chứng minh thư trước, mới có thể chuyển tiền. Đến chiều hôm đó, bất ngờ đối tượng nhắn tin cho nạn nhân, nói ra cây ATM ở góc cổng trường mà lấy lại chứng minh thư. Hắn đã rất xảo quyệt khi âm thầm để sẵn giấy chứng minh ở đó, tạo lòng tin của nạn nhân.

Cùng lúc này, cảnh sát làm việc với ngân hàng, đề nghị khống chế rút tiền từ thẻ của nạn nhân, mỗi lần chỉ được 2 triệu đồng, nhằm kéo dài thời gian xác định vị trí đối tượng rút tiền. Đáng tiếc, chỉ vì muốn lấy lại số tài liệu, máy tính của mình, nạn nhân đã bí mật “ngã giá” theo ý thủ phạm, đồng ý cho hắn mã pin thẻ ATM trước khi báo cho cảnh sát biết.

Địa điểm nơi nghi phạm bị bí mật ghi hình
Địa điểm nơi nghi phạm bị bí mật ghi hình.
 

Có được mã pin, biết tại các cây ATM đều có máy quay an ninh, đối tượng đã ranh ma cởi áo che mặt, nhanh chóng rút hết 10 triệu đồng tại 5 cây ATM ở 5 địa điểm khác nhau trong quận Long Biên. Thỏa hiệp của nạn nhân đã làm cảnh sát mất dấu khi muốn xác định hướng di chuyển của đối tượng.

Tuy nhiên, camera tự động của một cây ATM khu vực Đức Giang đã ghi lại một số đặc điểm nhận dạng của thủ phạm. Hắn dáng người dong dỏng, đi dép lê sọc xanh - trắng, áo sơ mi che mặt đính khuy sắt.

Rà soát tại một nhà nghỉ ở thị trấn Trâu Quỳ, cảnh sát phát hiện có một khách từng lưu trú một đêm tại đây có hình dáng tương tự. Theo thông tin để lại lúc thuê phòng, quê quán người này ở xã Hòa Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh. Một tổ công tác lập tức lên đường, rà soát tại địa phương trên xem có sinh viên nào theo học ở Trường Đại học Nông nghiệp, có những đặc điểm như kẻ trộm hay không.

Sự sa ngã của sinh viên "nghiện" lô đề

Một mũi trinh sát khác quay lại Gia Lâm, điều nghiên hiện trường, nhận định khu vực của giảng viên chỉ có sinh viên mới có thể ra vào mà không bị bảo vệ kiểm tra, phát hiện. Hướng điều tra tập trung vào những sinh viên thuê trọ quanh trường, có biểu hiện bất minh.

Quá trình rà soát, phát hiện một sinh viên thường đi đôi dép lê sọc xanh - trắng giống thủ phạm rút tiền tại cây ATM. Tìm hiểu sâu, được biết sinh viên này ham mê lô đề, nợ nần khắp nơi, mô tả hình dáng có nhiều điểm giống với đối tượng trộm cắp. Tiếp đó, thông tin từ tổ công tác ở Bắc Ninh báo về, địa phương chỉ có một sinh viên đang theo học trường nông nghiệp, mọi đặc điểm hoàn toàn trùng khớp. Đến đây, nghi can đã được xác định là Kiều Quang Dũng, sinh viên lớp Quản lý đất đai.

Nghi phạm Dũng từng học rất khá, nhưng từ đầu năm 2013, dù là năm học cuối, chuẩn bị thi tốt nghiệp, lại có biểu hiện chểnh mảng học hành. Ngoài việc nghỉ học không lý do, Dũng còn "ngập" vào chơi cờ bạc dưới hình thức "lô đề".

Bạn bè nghi can cho biết, Dũng đang vay nặng lãi nhiều hiệu cầm đồ số tiền lên đến 40 triệu đồng. Bí mật theo sát di biến động của Dũng, cảnh sát còn phát giác gần đây, đối tượng nhiều lần sử dụng thẻ ATM, rút số tiền lên đến cả chục triệu đồng. Từ hàng loạt dấu hiệu trên, ngày 29/6, CQĐT quyết định triệu tập Dũng đến làm việc.

Qua kiểm tra hành chính, phát hiện trong ví của đối tượng có chiếc thẻ ATM của chị Thủy, nhiều giấy tờ như giấy cầm đồ, giấy phép lại xe, chứng minh nhân dân mang tên người khác. Đây là những chứng cứ quan trọng giúp cảnh sát đấu tranh.

Sau một hồi quanh co chối tội, cuối cùng Dũng đã thú nhận, trưa nào cũng lang thang rình mò ở khu vực các khoa trong trường, thấy ai sơ hở là trộm cắp. Hiện tại, Dũng mới chỉ khai nhận mình là thủ phạm của 3 vụ trộm cắp máy tính xách tay. Cảnh sát đã thu hồi lại được bốn máy tính, một điện thoại di động Iphone 4. Khám nhà trọ của thủ phạm, thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân một số giảng viên, sinh viên trường.

Gia đình Dũng thuộc vào hàng khá giả ở địa phương. Chính vì vậy, việc tiêu xài của Dũng tương đối thoải mái, luôn muốn thể hiện mình là người có tiền. Thói quen “vung tay quá trán” cùng với việc ham chơi, nhiễm các thói hư tật xấu, Dũng đã "nghiện" cờ bạc lúc nào không biết. Chơi nhiều thua nhiều, tiêu hết tiền cha mẹ chu cấp, Dũng đã liều lĩnh vay nặng lãi hàng chục triệu đồng để gỡ gạc. Càng gỡ càng thua, trong lúc lãi mẹ đẻ lãi con, quẫn bách trước sức ép phải trả nợ, Dũng đã táo tợn thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp.

"Bắt được thủ phạm nhưng chúng tôi chỉ thấy đau lòng. Một sinh viên đã từng học khá giỏi, được thầy yêu bạn quý, vậy mà vì tiêm nhiễm lối sống lệch lạc, ham chơi bời hưởng thụ, phút chốc đã trở thành tội phạm", một điều tra viên chia sẻ.

Theo Phi Hùng - Tuấn Ngọc
Pháp Luật Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.