Cặp đôi cưỡng hiếp thiếu nữ dưới chân cầu

Cặp đôi cưỡng hiếp thiếu nữ dưới chân cầu
Hai thanh niên tấn công các cặp tình nhân tâm sự dưới chân cầu vượt để cướp phụ nữ mang đi nơi khác hiếp dâm và đã có án mạng xảy ra.

Cặp đôi cưỡng hiếp thiếu nữ dưới chân cầu

> Bé gái 15 tuổi kêu cứu vì bị cưỡng hiếp nhiều lần
> ‘Yêu râu xanh’ hãm hiếp cháu, làm dì có thai
> Vạch mặt tên cướp bạo dâm sau 100 giờ gây án

Hai thanh niên tấn công các cặp tình nhân tâm sự dưới chân cầu vượt để cướp phụ nữ mang đi nơi khác hiếp dâm và đã có án mạng xảy ra.

Cầu vượt Ngã Bảy, nơi Lực cùng đồng bọn gây án. Ảnh: Sao Mai
Cầu vượt Ngã Bảy, nơi Lực cùng đồng bọn gây án. Ảnh: Sao Mai.

Ngày 9/5, VKSND tỉnh Hậu Giang truy tố Thái Minh Lực (21 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp) về tội Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, đêm 12/2/2012, Lực với bạn cùng xóm là Thái Hoàng Trọng chở nhau lên cầu vượt quốc lộ 1A ở thị xã Ngã Bảy. Phát hiện đôi trai gái tâm sự ở góc khuất dưới chân cầu, cả hai đến gần vờ hỏi mượn hộp quẹt đốt thuốc lá, rồi vung tay đánh người con trai.

Khi anh này bỏ chạy, bộ đôi khống chế cô gái đưa lên xe máy chở vào chòi lá ven đường giở trò đồi bại. Trước khi bỏ mặc nạn nhân giữa đêm khuya, Trọng cướp điện thoại của nạn nhân.

Gần 10 ngày sau, Trọng lại chở Lực đến cầu vượt vào ban đêm tìm thiếu nữ hãm hiếp. Tấn công một đôi tình nhân, chúng đưa cô gái lên xe chở đi. Khi thiếu nữ chống cự dọa nhảy xuống sông, Trọng đã xô cô xuống nước. Sáng 22/2/2012, xác nạn nhân được phát hiện khi tấp vào mé nước.

Trọng được Viện giám định pháp y tâm thần xác định "tâm thần chưa ổn định, khí sắc giảm, tư duy và hành vi chậm chạp" nên nhà chức trách đưa hắn đi chữa bệnh. Trọng ổn định sức khỏe sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự sau.

Theo Sao Mai
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.