Cậu bé bị móc mắt sẽ được ghép mắt nhân tạo

Cậu bé bị móc mắt sẽ được ghép mắt nhân tạo
TPO - Cậu bé Guo Bin, 6 tuổi, nạn nhân của vụ tấn công và khoét mắt hồi tuần trước ở Trung Quốc dự kiến sẽ sớm được ghép một đôi mắt nhân tạo trong vòng ba tháng tới.

> Những câu hỏi đau lòng vụ bé trai bị moi mắt

Theo Sina, hiện nay, sức khỏe Guo Bin hiện nay đã ổn định hơn và đang được điều trị ở phòng phục hồi chức năng.

Theo Sina, một người cô của Guo Bin đã tự sát hồi cuối tuần qua làm dấy lên nghi ngờ người này có thể liên quan đến vụ tấn công và khoét mắt Guo Bin.

Giám đốc bệnh viện Sơn Tây (Trung Quốc) cho biết, bệnh viện đã bố trí các bác sĩ giỏi nhất để điều trị cho cậu bé và việc cấy mắt giả (mắt nhân tạo) có thể tiến hành trong vòng ba tháng tới.

Cảnh sát khu vực hiện vẫn đang điều tra kẻ đã thực hiện vụ tấn công này.

Một số hình ảnh của cậu bé Guo Bin đang điều trị tại bệnh viện Sơn Tây:

Cậu bé bị móc mắt sẽ được ghép mắt nhân tạo ảnh 1
Cậu bé bị móc mắt sẽ được ghép mắt nhân tạo ảnh 2
Cậu bé bị móc mắt sẽ được ghép mắt nhân tạo ảnh 3
Cậu bé bị móc mắt sẽ được ghép mắt nhân tạo ảnh 4
Cậu bé bị móc mắt sẽ được ghép mắt nhân tạo ảnh 5
Cậu bé bị móc mắt sẽ được ghép mắt nhân tạo ảnh 6

Nguyễn Thủy
Theo Sina

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.