Chàng sinh viên sở hữu thành tích IT 'khủng'

Chàng sinh viên sở hữu thành tích IT 'khủng'
Yên Thanh thường được mọi người gọi là 'vua săn giải' bởi loạt thành tích cực ấn tượng trong lĩnh vực IT.
Yên Thanh là chủ nhân của rất nhiều giải thưởng cao quý
Yên Thanh là chủ nhân của rất nhiều giải thưởng cao quý.

Lê Yên Thanh đang là sinh viên năm thứ hai chương trình tiên tiến về khoa học máy tính của khoa Công nghệ thông tin, ĐH KHTN TP HCM. Chàng sinh viên quê gốc An Giang này thường được mọi người gọi vui là “vua săn giải” bởi bộ sưu tập thành tích đồ sộ.

Trong thời gian tới, Yên Thanh sẽ đại diện Việt Nam “chinh chiến” tại vòng chung kết thế giới cuộc thi lập trình sinh viên Quốc tế ACM/ICPC tổ chức ở Ekaterinburg (Nga). Gần đây nhất, cậu bạn 19 tuổi này vừa trở thành người trẻ nhất có tên trong danh sách 10 cá nhân nhận giải thưởng Quả cầu vàng 2013 do Trung ương Đoàn và Bộ Khoa học - Công nghệ trao tặng.

- Hi Thanh, cảm giác của bạn thế nào khi biết mình là người trẻ nhất nhận được giải thưởng Quả cầu vàng 2013?

- Mình cảm thấy rất vui và hãnh diện bởi đây là giải thưởng cao quý nhất mà mình nhận được. Quả cầu vàng 2013 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trên con đường học tập của mình. Nó là nguồn động lực để mình mình cố gắng đạt thêm nhiều mục tiêu và thành tích lớn hơn.

Để nhận được giải thưởng này thì mình đã trải qua một quá trình phấn đấu lâu dài và cố gắng sáng tạo không ngừng từ khi còn là học sinh phổ thông.

Ngoài mình ra thì giải thưởng năm nay còn có 9 anh chị khác. Các anh chị ấy đều là những gương sáng với thành tích đáng nể nên so với mọi người thì những gì mình làm được đến lúc này vẫn còn rất nhỏ bé.

- Nếu tự chấm điểm, bạn thấy đâu là ưu thế giúp mình 'gặt' loạt giải thưởng về công nghệ thông tin?

- Theo mình yếu tố quan trọng nhất để có thể đạt được những thành công như ngày hôm nay đó là niềm đam mê. Niềm đam mê với tin học hình thành từ khi mình còn nhỏ và nó cứ lớn dần.

Khi mình còn học tiểu học, ba mình mua về nhà một cái máy vi tính. Lúc đầu mình chỉ mê chơi game thôi. Vì tò mò muốn biết máy vi tính còn làm được gì khác nên thời gian sau đó, mình bắt đầu “nghịch” bằng cách cài vào máy những phần mềm trên mạng. Đến khi học THPT, mình được làm quen và tiếp thu nhiều kiến thức chuyên môn nên càng mê hơn và từ đó cũng tập tành lập trình phần mềm.

- Bật mí thêm về kinh nghiệm học tốt công nghệ thông tin đi nào?

- Với công nghệ thông tin, bạn muốn giỏi thì cần phải có quyết tâm cố gắng cao độ bởi nôn học này không đơn thuần như Toán, Lý, Hóa... mà nó gồm rất nhiều thứ tổng hợp lại. Công nghệ thông tin là một trong những lĩnh vực phát triển rất nhanh nên đòi hỏi bạn phải luôn chủ động cập nhật những kiến thức mới để không bị tuột hậu. Ngoài ra nếu muốn giỏi về lập trình, bạn cần nắm vững kiến thức cơ bản và tạo lập khả năng tư duy tốt.

Mình nghĩ bất kì ai trong mỗi chúng ta cũng nên một lần thử học lập trình, vì nó không chỉ dạy cho chúng ta cách để tạo nên một chương trình, một phần mềm mà nó còn dạy cho chúng ta cách suy nghĩ để giải quyết các vấn đề - cũng như Steve Jobs đã từng nói: "Everybody in this country should learn to program a computer... because it teaches you how to think".(Mọi người trên đất nước này cần học lập trình một chiếc máy tính, bởi nó sẽ giúp bạn biết suy nghĩ hơn).

Không những siêu “pro” trong tin học, ngoài đời Lê Yên Thanh là một chàng trai hóm hỉnh, dễ mến
Không những siêu “pro” trong tin học, ngoài đời Lê Yên Thanh là một chàng trai hóm hỉnh, dễ mến.

- Một anh chàng Lê Yên Thanh nếu thiếu IT sẽ như thế nào nhỉ?

- Công nghệ thông tin đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Nhưng nếu một ngày không có nó nữa thì có lẽ mình vẫn ổn thôi, chỉ có điều cuộc sống đó hết sức tẻ nhạt. Mình sẽ không thể nào vừa nhâm nhi cà phê vừa code phần mềm vào mỗi buổi sáng. Mình cũng không thể tám chuyện với người thân và bạn bè, sẽ không thể đọc báo online để cập nhật tin tức hằng giờ...

- Nhiều người cho rằng sinh viên công nghệ thông tin thường rất khô khan, bạn nghĩ sao về điều này?

- Mình nghĩ nếu nói sinh viên ngành này khô khan thì tội cho tụi mình quá! Thật ra, tin học có sức hút quá lớn đến mức các bạn ấy say mê nó mà không quan tâm đến những chuyện khác thôi.

- Vậy bạn có say mê tin học đến mức quên cả chuyện tình cảm chẳng hạn?

Hiện giờ mình vẫn chưa có “gà bông” đâu. Không phải vì mình không thích mà chỉ vì dự định của mình sau khi hoàn thành chương trình đại học là sẽ đi du học một thời gian, nếu để bạn ấy xa mình lâu như vậy thì có lẽ sẽ làm bạn ấy buồn lắm, hihi!

Theo Ione

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG