Chao đảo trước vẻ 'xinh gái' của chàng trai Trung Quốc

Chao đảo trước vẻ 'xinh gái' của chàng trai Trung Quốc
TPO - Yiming Zhao, chàng trai 18 tuổi đến từ Trung Quốc khiến nhiều cô gái “chao đảo” trước vẻ đẹp không kém gì hotgirl.

Chao đảo trước vẻ 'xinh gái' của chàng trai Trung Quốc

TPO - Yiming Zhao, chàng trai 18 tuổi đến từ Trung Quốc khiến nhiều cô gái “chao đảo” trước vẻ đẹp không kém gì hotgirl.

Yiming Zhao đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng trên trang Weibo, Twitter. Thậm chí, cư dân mạng Hàn Quốc cũng đang phát cuồng trước vẻ đẹp của “cô gái” này.

Sở hữu gương mặt đẹp, nụ cười duyên, vóc dáng mảnh mai, chàng trai này đã khiến nhiều cô gái ngưỡng mộ và ghen tị, nhiều chàng trai bối rối và xao xuyến.

Theo thông tin trên trang web, hiện tại, chàng trai này đang làm người mẫu và là nghệ sĩ trang điểm.

Trong những bức hình đăng tải, Yiming có bức ảnh chụp cùng bạn gái. Bạn gái Yiming có phần kém xinh hơn anh chàng.

Một số bức ảnh của Yiming:

Chao đảo trước vẻ 'xinh gái' của chàng trai Trung Quốc ảnh 1
Chao đảo trước vẻ 'xinh gái' của chàng trai Trung Quốc ảnh 2
Chao đảo trước vẻ 'xinh gái' của chàng trai Trung Quốc ảnh 3
Chao đảo trước vẻ 'xinh gái' của chàng trai Trung Quốc ảnh 4
Chàng trai cũng rất cute
Chàng trai cũng rất cute.
Chao đảo trước vẻ 'xinh gái' của chàng trai Trung Quốc ảnh 6
Chao đảo trước vẻ 'xinh gái' của chàng trai Trung Quốc ảnh 7
Chao đảo trước vẻ 'xinh gái' của chàng trai Trung Quốc ảnh 8
Chao đảo trước vẻ 'xinh gái' của chàng trai Trung Quốc ảnh 9
Chao đảo trước vẻ 'xinh gái' của chàng trai Trung Quốc ảnh 10
Chao đảo trước vẻ 'xinh gái' của chàng trai Trung Quốc ảnh 11
Bức ảnh chụp Yiming và bạn gái. Yiming đứng bên phải
Bức ảnh chụp Yiming và bạn gái. Yiming đứng bên phải.
Bạn gái Yiming kém xinh hơn Yiming
Bạn gái Yiming kém xinh hơn Yiming.
 

Phạm Linh
Theo Rocket24

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.