'Chém' trên 'phây', gây trọng tội

'Chém' trên 'phây', gây trọng tội
Việc hàng chục vụ án mạng mà các đối tượng có quan hệ quen biết nhau qua facebook xảy ra trong thời gian gần đây khiến dư luận rất hoang mang, lo lắng.

'Chém' trên 'phây', gây trọng tội

> Bị bắt vì đưa ảnh sex người tình cũ lên Facebook

> Tranh cãi clip một cô gái tố Facebook 

Việc hàng chục vụ án mạng mà các đối tượng có quan hệ quen biết nhau qua facebook xảy ra trong thời gian gần đây khiến dư luận rất hoang mang, lo lắng.

'Chém' trên 'phây', gây trọng tội ảnh 1
 

Nguyên nhân ngớ ngẩn

Cái chết của nữ sinh Nguyễn Thị Chầm L (SN 1995, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội), vừa tốt nghiệp lớp 12 xảy ra cách đây ít ngày đã khiến nhiều người xót xa. Sự vụ bắt đầu từ việc L bị một số bạn nam cùng lớp trêu đùa, ghép hình khuôn mặt L vào ảnh của một cô gái ăn mặc hở hang rồi tung lên facebook. Vì xấu hổ, L đã nói nếu các bạn không gỡ ảnh xuống, L sẽ tự vẫn. Nghĩ L chỉ dọa nên nhóm bạn tiếp tục trêu chọc, thậm chí còn thách đố L. Rạng sáng 27-6, L đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Dù được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng L vẫn không qua khỏi. Em đã từ giã cõi đời khi chỉ còn vài ngày nữa là đến kì thi đại học.

Trước đó, ngày 25-6, Cơ quan CSĐT - CAQ Lê Chân, Hải Phòng đã bắt giữ 8 đối tượng để điều tra hành vi cướp tài sản. Bước đầu, CQĐT xác định, một trong số các đối tượng trong nhóm đã lập facebook có tên là Nhixaugai rồi đóng vai một cô gái để làm quen trên mạng internet. Sau khi đối tác nhận lời yêu, đối tượng này giao cho đối tượng nữ trong nhóm (13 tuổi) hẹn gặp và dùng dao chém nhiều nhát vào lưng nạn nhân để cướp 1 chiếc xe máy Sirius, ví tiền cùng điện thoại di động.

Mới đây, tại ngõ Trại Cá, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng cũng xảy ra vụ giết người, cướp của nghiêm trọng. Hung thủ Đặng Văn Cường (SN 1982, ở xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm quen qua facebook với anh Nguyễn Vũ V (SN 1974). Ngày 19-6, khi Cường xuống Hà Nội, anh V đã đưa Cường về nhà trọ của mình ở ngõ Trại Cá, phường Trương Định. Tối 20-6, sau khi đi chơi, 2 người về nhà ngủ. Thấy anh V ngủ say, Cường dùng hai chiếc tạ tay đập liên tiếp vào đầu nạn nhân. Thấy nạn nhân bất tỉnh, Cường lục soát tài sản, lấy xe máy, điện thoại và máy tính xách tay bỏ trốn, song đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Tương tự, ngày 12-3 tại phường Hà Phong, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ thanh toán lẫn nhau khiến một người chết, một người bị thương. Nạn nhân là anh Phạm Văn M (SN 1984, trú tại Quang Hanh, Cẩm Phả) bị tử vong do một viên đạn trúng tim, một viên xuyên qua phổi, trên người đầy vết rách và xây xát. Nguyên nhân vụ việc là nhóm thanh niên này lên facebook thách chiến với nhau dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, ngày 22-2, sau khi tan trường, 2 học sinh trường THPT Hạ Long và THCS Cao Xanh (Quảng Ninh) cũng bị đâm chém trọng thương xuất phát từ mâu thuẫn trên facebook.

Hậu quả từ sự nhìn nhận lệch lạc

Theo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội, khi một vụ án xảy ra, công tác điều tra sẽ gặp nhiều khó khăn nếu hung thủ và nạn nhân có mối quan hệ trước đó thông qua các trang mạng xã hội. Bởi hầu hết thông tin về hung thủ ở trên mạng là ảo nên cơ quan chức năng sẽ phải mất nhiều thời gian để định danh đối tượng đó. Do vậy, để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc, mỗi cá nhân nên thận trọng khi nhận lời mời gặp gỡ, hẹn hò với những người mới quen trên mạng, đồng thời nhanh chóng khai báo tạm trú tạm vắng nếu cho người mới quen biết vào nơi mình ở.

Thực tế cho thấy, nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra chỉ vì lý do ban đầu rất vu vơ, như khi một tấm ảnh của ai đó đưa lên facebook, chủ nhân của nó sẽ nhận được những lời bình luận. Tuy nhiên, bên cạnh những lời nhận xét chân thực mang ý nghĩa động viên tích cực thì còn có không ít lời bình nhằm mục đích trêu tức, chọc ngoáy. Với người nhạy cảm, họ có thể thấy lòng tự trọng bị tổn thương, bức xúc dẫn đến mất kiểm soát đối với hành vi, lời nói của mình. Và thế là, “chuyện lớn” bắt đầu. Đỗ Lan Hương - học sinh lớp 11 ở quận Ba Đình - một “con nghiện” facebook cho biết, hầu như ngày nào em cũng vào mạng xã hội này, khi thì để post ảnh, khi thì đăng vài dòng tâm sự và theo dõi thông tin từ bạn bè. Bản thân Hương cũng thừa nhận, facebook rất tiện lợi trong việc kết nối mọi người song đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều tình bạn, tình yêu đẹp tan vỡ. Hương tâm sự: “Tuần trước, khi đi học thêm, thấy cô bạn thân nằm ngủ gật trong tư thế rất buồn cười nên em đã chụp lại rồi đưa lên facebook với mục đích trêu đùa cho vui. Ai ngờ bố mẹ bạn ấy xem được mắng bạn ấy tơi bời vì tội học hành không nghiêm túc. Một số bạn trong lớp thì vào bình luận với nhiều lời lẽ rất khó nghe. Từ hôm đó, bạn ấy giận, đóng cửa ở lỳ trong phòng, không thèm liên lạc với em nữa”.

Còn theo Tiến sỹ Hoàng Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm tham vấn, giáo dục sức khỏe tâm thần trẻ vị thành niên, một trong những lý do dẫn đến các vụ án nghiêm trọng nêu trên là do cách nhìn nhận, sử dụng lệch lạc facebook của một bộ phận người dùng, đặc biệt là các bạn trẻ. Bởi vậy, muốn phát huy mặt mạnh của mạng xã hội nói riêng và facebook nói chung, mỗi cá nhân cần tuân thủ những nguyên tắc chung của mạng xã hội và xây dựng cho mình văn hóa ứng xử phù hợp. Khi có mâu thuẫn trên mạng, cách tốt nhất để giải quyết là những người liên quan cần liên hệ trực tiếp với nhau để làm rõ, giải tỏa, tránh trường hợp tranh cãi qua lại. Mặt khác, người dùng facebook thông minh, an toàn là người biết chọn lọc khi kết bạn.

Theo Huệ Linh
Anninhthudo

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".