Chết hụt 6 lần trong tuần trăng mật

Chết hụt 6 lần trong tuần trăng mật
Một vận động viên 3 môn thể thao phối hợp (triathlon) người Anh dường như bị "sao quả tạ" chiếu mạng khi tim của anh ngừng đập tới 6 lần riêng rẽ, ngay trong tuần trăng mật với vợ mới cưới ở nước ngoài.

> Cặp uyên ương thản nhiên 'mây mưa' giữa SVĐ

Anh Andrew Britton bị đột quỵ tới 6 lần chỉ trong tuần trăng mật ở quần đảo Maldive. Ảnh: Daily Mail
Anh Andrew Britton bị đột quỵ tới 6 lần chỉ trong tuần trăng mật ở quần đảo Maldive. Ảnh: Daily Mail.

Andrew Britton, 33 tuổi ngã quỵ chỉ vài giờ sau khi tới quần đảo Maldive cùng vợ mới cưới - Lauren, 33 tuổi hồi tháng 11 năm ngoái.

Ban đầu, chàng vận động viên triathlon và tay chơi bóng quần (squash) tích cực này ban đầu đổ lỗi sự cố cho dư vị khó chịu hoặc một loại thức ăn gây dị ứng nào đó trên máy bay.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh tình của anh nhanh chóng chuyển biến xấu hơn. Chỉ trong vài ngày, Britton sụt tới 12,7kg và được chuyển tới một bệnh viện ở Bangkok, Thái Lan để cấp cứu duy trì sự sống.

Anh Britton kể lại như sau: "Tôi rốt cuộc cũng hồi tỉnh và cảm thấy vô cùng bối rối. Tôi chỉ vào một cái bút và tờ giấy rồi viết: 'Tôi đã chết rồi ư?'. Sau đó tôi được biết rằng, mình đã trải qua 5 lần tim ngừng đập ở Maldives và lần thứ 6 vài ngày sau đó".

Khi mới bất tỉnh lần đầu, vợ của Britton đã cầu cứu bác sĩ địa phương và anh được truyền nước. Ngày hôm sau, cả hai đã đi thuyền tới bệnh viện gần nhất, nơi nhịp tim của anh Britton có lúc đo được tới 200 nhịp/phút. Các bác sĩ sau đó đã tìm cách trấn tĩnh anh và cho chạy sốc điện khử rung tim.

Các bác sĩ cảnh báo, anh Britton có thể chết nếu không được đưa tới một bệnh viện chuyên về tim mạch ở Bangkok trong vòng 24 giờ đồng hồ. May mắn là anh Britton đã được một chiếc trực thăng cấp cứu y tế đưa ngay tới cơ sở y tế Thái Lan, và được hỗ trợ duy trì sự sống trong 2 tuần.

Britton được chẩn đoán mắc chứng viêm cơ tim, một căn bệnh do virus gây ra. Trong khi các bác sĩ nỗ lực tìm ra loại thuốc kháng virus, các cơ quan nội tạng khác của Britton bắt đầu suy yếu trong. Hai quả thận của anh bắt đầu ngừng hoạt động, buộc các nhân viên y tế phải cho tháo rút 11 lít chất lỏng khỏi cơ thể của anh.

Dẫu vậy, sau vài tuần điều trị tích cực, tình hình sức khỏe của Britton đã đủ ổn định để bay về Anh quốc và nhập viện Harefield ở tây bắc London. Các bác sĩ giải thích rằng, anh đã nhiễm phải một loại virus tấn công tim, khiến nó bị viêm sưng và căn bệnh này vô cùng hiếm gặp. Họ đã cho anh sử dụng máy tái đồng bộ tim CRT-D để điều hòa nhịp tim của anh.

Britton rốt cuộc có thể rời viện và về nhà trong 7 tuần. Nhưng anh lại bị đột quỵ và được đưa trở lại bệnh viện. Chàng trai trẻ đã trải qua 8 tiếng phẫu thuật tim và được lắp một thiết bị hỗ trợ tâm thất trái, giúp hút máu và vận chuyển máu khắp tim.

Tình trạng của Britton hiện đã ổn định và anh đang ở trong bệnh viện chờ được cấy ghép tim. Anh hy vọng, khi hồi phục sức khỏe có thể trở thành nhà vô địch môn bóng quần tại Thế vận hội dành cho những bệnh nhân từng trải qua phẫu thuật cấy ghép.

Viêm cơ tim là một bệnh nhiễm virus, dẫn đến tình trạng viêm và tổn thương cho tim. Đa số các trường hợp mắc bệnh sẽ hết trong vòng một tuần, nhưng đôi khi tình trạng viêm ở tim kéo dài hơn. Các triệu chứng viêm cơ tim bao gồm đau ngực, sốt, nhịp tim bất thường và khó thở. Hiện giới y học vẫn chưa xác định được lí do tại sao một người bị nhiễm trùng có thể phát triển thành bệnh viêm cơ tim. Nó thường chỉ là một trường hợp rủi ro nào đó.

Nhiều người không phát hiện ra, nhưng các bệnh nhiễm khuẩn và virus thông thường như cúm, nhiễm trùng tai và ngực, và thậm chí cả cảm lạnh thông thường có thể ăn sâu vào máu và ảnh hưởng đến tim. Theo chuyên gia tư vấn tim mạch, tiến sĩ Nigel Durham thuộc Bệnh viện York (Anh), bệnh viêm cơ tim phổ biến hơn chúng ta nghĩ. 1/4 số bệnh nhân ông Durham từng thăm khám trong độ tuổi 30 - 35 tuổi có dấu hiệu bị viêm cơ tim và căn bệnh này là nguyên nhân phổ biến nhất gây đột tử ở người trưởng thành..

Viêm cơ tim có thể nhẹ và đôi khi tự khỏi. Nếu được phát hiện sớm, các thuốc kháng viêm có thể chữa trị được bệnh. Tuy nhiên, khi cơ tim bị phình to, các bác sĩ gần như chẳng thể làm được gì và nó có thể dẫn tới suy tim.

Theo Tuấn Anh
Vietnamnet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.