Chủ tịch xã xin lỗi người bị nghi oan hiếp cháu ngoại

Chủ tịch xã xin lỗi người bị nghi oan hiếp cháu ngoại
TP - Ngày 8/7, ông Trần Ngọc Chiến, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trạch Đông (TP Bạc Liêu) cho biết, UBND xã họp với khoảng 50 hộ dân để công khai xin lỗi và hỗ trợ khó khăn cho ông Sơn Hải (45 tuổi, ở ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông) bị tạm giữ oan vì nghi hiếp dâm cháu ngoại.

Sáng 26/6, bà Lâm Thị Xà Quy đưa cháu ngoại là Sơn Thị Mỹ H. (39 tháng tuổi) đi khám bệnh. Nữ hộ sinh thăm khám cho rằng cháu bị viêm đường tiểu, cho toa mua thuốc uống. Nhưng bác sĩ Lê Minh Tuấn, Trưởng trạm Y tế Vĩnh Trạch Đông khám lại, chẩn đoán viêm âm đạo, âm hộ và gọi cho Công an xã Vĩnh Trạch Đông. Ông Sơn Hải- ông ngoại của bé Mỹ H. đang làm phụ hồ trên đường ngang Trạm y tế xã Vĩnh Trạch Đông đã bị Công an xã Vĩnh Trạch Đông mời về trụ sở, tạm giữ, điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em.

Cùng ngày, Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu khám cho Mỹ H. kết luận: Khám âm hộ, âm đạo chưa ghi nhận gì lạ. Sau đó, Công an xã Vĩnh Trạch Đông mới chịu thả ông Sơn Hải. Ông Sơn Hải làm đơn tố cáo hành vi vu khống của Trưởng trạm Y tế xã Vĩnh Trạch Đông và Công an xã Vĩnh Trạch Đông.

Ông Trần Ngọc Chiến cho biết, sau buổi họp dân tại nơi cư trú của ông Sơn Hải đã được sự đồng cảm, chia sẻ của gia đình và người dân những sơ xuất của Trạm Y tế, Công an xã nhưng không tiết lộ số tiền hỗ trợ cho gia đình ông Sơn Hải về thiệt hại về tinh thần và mất việc làm từ việc bị tạm giữ oan sai.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG