Clip bé lớp một tính nhẩm 150 phép toán trong 8 phút

Clip bé lớp một tính nhẩm 150 phép toán trong 8 phút
Clip ghi lại hình ảnh bé Nguyễn Phúc Tuệ Anh - học sinh lớp một trường Tiểu học Chu Văn An (Hà Nội) - sử dụng phương pháp tính toán bằng bàn tính ảo trong não, để giải 150 phép toán trong vòng 8 phút. Được biết, cậu bé đã theo học chương trình Bàn tính và số học trí tuệ hơn một năm và được chọn là đại diện của Việt Nam dự thi tại Malaysia.

Clip bé lớp một tính nhẩm 150 phép toán trong 8 phút

Clip ghi lại hình ảnh bé Nguyễn Phúc Tuệ Anh - học sinh lớp một trường Tiểu học Chu Văn An (Hà Nội) - sử dụng phương pháp tính toán bằng bàn tính ảo trong não, để giải 150 phép toán trong vòng 8 phút. Được biết, cậu bé đã theo học chương trình Bàn tính và số học trí tuệ hơn một năm và được chọn là đại diện của Việt Nam dự thi tại Malaysia.

 

Theo Youtube

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.