Cô gái chặt đầu cha vì bị cưỡng hiếp

Cô gái chặt đầu cha vì bị cưỡng hiếp
TPO – Một cô gái 18 tuổi ở Papua New Guinea đã chặt đầu cha mình sau khi bị chính ông cưỡng hiếp trong ngôi nhà họ ở.

> Nữ giáo viên bị giết hại vì nghi là phù thủy
> Nữ giảng viên bị cưỡng hiếp tập thể trước mặt chồng

Vụ việc xảy ra ở một ngôi làng của Papua New Guinea
Vụ việc xảy ra ở một ngôi làng của Papua New Guinea. Ảnh: Alamy

Theo Dailymail, người cha 40 tuổi đã cưỡng hiếp con gái 18 tuổi của mình ngay trong nhà sau khi vợ và hai đứa con nhỏ tới thăm người thân.

“Người cha đã vào phòng con gái và cưỡng hiếp nhiều lần. Lần cuối cùng ông ta cưỡng hiếp cô con gái là vào sáng sớm và cô gái đã dùng dao chém chết ông ta sau đó”, dẫn lời mục sư Lucas Kumi đến từ làng Rang, nơi ở của cô gái.

Cũng theo Dailymail, sau khi vụ việc xảy ra, người dân trong khu vực này đã lên tiếng ủng hộ việc làm của cô bé này và rằng “ông ta đáng chết” vì hành vi đồi bại đó.

“Chúng tôi cũng đã quyết định không thực hiện bất cứ hoạt động mai táng nào cho ông ta”, một người dân cho biết.

Người đứng đầu ngôi làng Rang thuộc Papua New Guinea cũng cho biết sẽ không để cô gái chịu bất cứ hình thức điều tra nào về việc làm của mình.

Tại Papua New Guinea, các hành vi liên quan đến cưỡng hiếp, mại dâm và nghi ngờ là phù thủy đều bị đưa ra trước công chúng thiêu sống hoặc chặt đầu. Chính phủ Papua New Guinea hiện đang nỗ lực ngăn chặn các hình thức xử phạt và sớm đưa ra các luật định nghiêm khắc khác.

Nguyễn Thủy
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.