Cô gái chết đuối ở hồ đại học Y bị hoang tưởng

Cô gái chết đuối ở hồ đại học Y bị hoang tưởng
Liên quan đến vụ việc cô gái vùng vẫy chết đuối trước mắt nhiều người, theo thông tin từ phía cơ quan điều tra, nạn nhân được xác định là Tấn Thị H (SN 1987, trú tại Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội).

> Cô gái tự tử tại hồ nước gần Đại học Y

Người dân tập trung quanh nơi cô gái chết đuối.
Người dân tập trung quanh nơi cô gái chết đuối..

Cũng theo nhà chức trách, nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do mắc bệnh hoang tưởng. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để tiến hành mai táng theo phong tục.

Trước đó, sự việc được người dân phát hiện vào khoảng 14h30 ngày 4/4 tại hồ Hố Mẻ thuộc phường Khương Thượng (cạnh đại học Y Hà Nội).

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm pháp y.
Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm pháp y..

Anh Long (22 tuổi), sống gần hồ cho biết: “Lúc đó, thấy có người hô hoán tôi vội chạy ra xem thì thấy một người thiếu nữ mặc áo trắng đang vùng vẫy dưới nước lúc nổi lúc chìm cách bờ khoảng 5-7m. Trong khi chờ đợi người đến cứu, tôi cùng vài người tìm dây, sào định kéo lên nhưng nạn nhân đã chìm”.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng đến đưa thi thể về để khám nghiệm tử thi, xác minh danh tính nạn nhân.

Theo Lê Tú
Infonet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG