‘Cô gái Pakistan dậy sóng dân mạng’: Nghi đạo ảnh?

‘Cô gái Pakistan dậy sóng dân mạng’: Nghi đạo ảnh?
Ít ngày qua, hình ảnh một cô gái có nickname Aisyah Qolby Najmatunnisaa có vẻ đẹp “không tì vết” đã “tạo sóng” trên trang xã hội facebook. Tuy nhiên, cũng từ đây, một số bạn trẻ phát hiện một trang cá nhân của cô gái khác cũng đăng hình ảnh xinh đẹp tương tự.

‘Cô gái Pakistan dậy sóng dân mạng’: Nghi đạo ảnh?

> Sao Việt: nhà triệu đô, xế hộp bạc tỉ

> Người đàn ông chết hụt 6 lần trong tuần trăng mật

 

Ít ngày qua, hình ảnh một cô gái có nickname Aisyah Qolby Najmatunnisaa có vẻ đẹp “không tì vết” đã “tạo sóng” trên trang xã hội facebook. Tuy nhiên, cũng từ đây, một số bạn trẻ phát hiện một trang cá nhân của cô gái khác cũng đăng hình ảnh xinh đẹp tương tự.

Trong 1,2 ngày qua, trang cá nhân của một cô gái có nickname Aisyah Qolby Najmatunnisaa bất ngờ “nổi sóng” trên mạng xã hội facebook.

Điều đáng chú ý, mặc dù thông tin, hoạt động khá sơ sài nhưng trang facebook của cô gái tự giới thiệu là người Pakistan này lại thu hút sự chú ý lớn với gần 39.000 lượt “theo dõi”.

Sở dĩ có được lượng fan lớn như vậy bởi những bức ảnh cá nhân đăng tải cho thấy vẻ đẹp gần như “không tì vết” của Aisyah Qolby Najmatunnisaa.

Bức ảnh cô gái có vẻ đẹp thánh thiện khiến dân mạng
Bức ảnh cô gái có vẻ đẹp thánh thiện khiến dân mạng "like ầm ầm" trên facebook của Aisyah.
 

Với gương mặt khá bầu bĩnh, đôi mắt to, mũi thẳng và đôi môi rất đáng yêu, mỗi bức ảnh đăng tải trên trang cá nhân của cô thu hút từ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn “like” và cả ngàn lượt chia sẻ ảnh.

Trước sức hút đủ khiến các thành viên trên facebook “dậy sóng”, không ít bạn trẻ tìm mọi cách lùng sục thêm trên mạng để có thêm thông tin, hình ảnh cô gái này.

Tuy nhiên, thay vì kết quả khả quan, một số người phát hiện ra một bức hình trên trang cá nhân của Aisyah Qolby Najmatunnisaa trùng hợp với một trang cá nhân của một cô gái khác.

Tuy nhiên một số người phát hiện ra hình ảnh trên trang của Aisyah
Tuy nhiên một số người phát hiện ra hình ảnh trên trang của Aisyah "nổi tiếng".
...không khác gì nhiều một trang facebook của một cô gái
...không khác gì nhiều một trang facebook của một cô gái "vô danh" có tên Mirela Natasya.
Thậm chí trang của Mirela còn có ảnh đời sống bên cạnh những bức hình lung linh
Thậm chí trang của Mirela còn có ảnh đời sống bên cạnh những bức hình lung linh.
 

Theo đó, cô gái này có nickname trên facebook là Mirela Natasya và mới lập gia đình cách đây chưa lâu. Bên cạnh những bức hình xinh đẹp như đã hiện diện bên trang của Aisyah Qolby Najmatunnisaa, trên trang cá nhân của Mirela Natasya còn có thêm những bức ảnh gia đình chụp từ trước đó.

Chính điều này khiến cho không ít người bắt đầu hoài nghi về cô gái “gây bão” Aisyah Qolby Najmatunnisaa khi cho rằng cô gái tự nhận làm tại hãng hàng không Qatar này cố tình “đạo ảnh” người phụ nữ xinh đẹp nhưng không mấy nổi tiếng kia để gây chú ý trên mạng xã hội.

Dù vậy cho tới thời điểm hiện tại, mặc dù có một số câu hỏi của bạn trẻ về sự trùng lặp ảnh này trên facebook của Aisyah Qolby Najmatunnisaa nhưng “vị chủ nhân xinh đẹp” vẫn án binh bất động.

Một số hình ảnh khiến trang cá nhân của nickname Aisyah Qolby Najmatunnisaa trở thành hiện tượng facebook ít ngày qua:

‘Cô gái Pakistan dậy sóng dân mạng’: Nghi đạo ảnh? ảnh 5
‘Cô gái Pakistan dậy sóng dân mạng’: Nghi đạo ảnh? ảnh 6
‘Cô gái Pakistan dậy sóng dân mạng’: Nghi đạo ảnh? ảnh 7
‘Cô gái Pakistan dậy sóng dân mạng’: Nghi đạo ảnh? ảnh 8
‘Cô gái Pakistan dậy sóng dân mạng’: Nghi đạo ảnh? ảnh 9
‘Cô gái Pakistan dậy sóng dân mạng’: Nghi đạo ảnh? ảnh 10
‘Cô gái Pakistan dậy sóng dân mạng’: Nghi đạo ảnh? ảnh 11
‘Cô gái Pakistan dậy sóng dân mạng’: Nghi đạo ảnh? ảnh 12
‘Cô gái Pakistan dậy sóng dân mạng’: Nghi đạo ảnh? ảnh 13
 

Theo Vũ Phong
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.