Cô giáo dùng roi to bằng 2 ngón tay đánh học sinh

Cô giáo dùng roi to bằng 2 ngón tay đánh học sinh
Một học sinh lớp 9A2 kể, có 32/33 em bị cô Như dùng roi to bằng 2 ngón tay đánh vào mông. Có em bị đánh trên chục roi vì vi phạm nhiều nội quy của trường, lớp.

Cô giáo dùng roi to bằng 2 ngón tay đánh học sinh

> Cô dạy trò bằng roi, bố dạy con bằng cách lột truồng
> Nữ giảng viên tát tới tấp vào mặt nam sinh
> Thuyên chuyển cô giáo bị tố đâm kim vào tay học sinh mầm non

Một học sinh lớp 9A2 kể, có 32/33 em bị cô Như dùng roi to bằng 2 ngón tay đánh vào mông. Có em bị đánh trên chục roi vì vi phạm nhiều nội quy của trường, lớp.

Trường THCS Trung Bình, nơi cô Như công tác 8 năm và vừa đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2011-2012
Trường THCS Trung Bình, nơi cô Như công tác 8 năm và vừa đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2011-2012.

Ông Quách Thanh Huy, Hiệu trưởng Trường THCS Trung Bình, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) cho biết, chiều 24-2 hội đồng kỷ luật của trường đã thống nhất cảnh cáo cô Hồ Thị Huỳnh Như (32 tuổi, giáo viên môn Lịch sử). Sáng 25-2, hồ sơ được chuyển sang Phòng GD&ĐT huyện Trần Đề để xem xét ra quyết định kỷ luật chính thức.

Theo ông Huy, cô Như đã vi phạm những điều giáo viên không được làm khi dùng roi đánh học sinh. Hình phạt này được áp dụng suốt tuần học thứ 23 (từ 21 đến 26-1) đối với nhiều học sinh lớp 9A2 khi các em không thuộc bài, mất trật tự, bỏ tiết, không mặc đồng phục...

Sang tuần 24, học sinh bị đánh kể lại với cha mẹ nên vụ việc được phản ánh với Phòng GD&ĐT huyện Trần Đề. "Ngày 8-2, Phòng Giáo dục làm việc với trường, yêu cầu xác minh làm rõ việc cô Như đánh học sinh nhưng cận Tết nên chúng tôi chưa họp kịp", ông Huy giải thích.

Một học sinh lớp 9A2 kể, có 32/33 em bị cô Như dùng roi to bằng 2 ngón tay đánh vào mông. Có em bị đánh trên chục roi vì vi phạm nhiều nội quy của trường, lớp.

Không chỉ trực tiếp đánh, cô giáo này còn giao cho lớp trưởng thực thi hình phạt với các bạn cùng trang lứa. Giải trình việc này, cô Như cho rằng "để lớp trưởng có vai trò trong công tác quản lý lớp khi cô chủ nhiệm dạy bên ngoài".

Tại biên bản họp cùng hiệu trưởng và 33 phụ huynh lớp 9A2 vào ngày 21-2, cô Như thừa nhận đã đánh học sinh lớp mình chủ nhiệm. Theo cô, trong buổi họp bốn tháng trước, phụ huynh đã cho phép giáo viên chủ nhiệm dùng roi để xử phạt con em họ.

"Các em thường xuyên nói chuyện riêng, gây mất trật tự trong lớp và không thuộc bài, không sinh hoạt dưới cờ, cúp tiết... Qua một thời gian khuyên dạy nhưng không được nên áp dụng biện pháp mà phụ huynh đưa ra là dùng roi xử phạt", cô Như nêu trong biên bản.

Trao đổi với PV, Hiệu trưởng Huy cho rằng mục đích của cô giáo trẻ là muốn răn dạy các em, nhưng dùng roi đánh là không đúng quy định nên phải kỷ luật nghiêm để rút kinh nghiệm trong toàn ngành.

"Cô Như đã trực tiếp xin lỗi phụ huynh vì làm sai. Là lãnh đạo trường, tôi xin nhận trách nhiệm trước ngành giáo dục vì suốt năm qua bận đi học chính trị nên không quán xuyến hết mọi việc của trường", ông Huy cho biết thêm.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG