Cô giáo mầm non trả lại 35 triệu đồng nhặt được

Cô giáo mầm non trả lại 35 triệu đồng nhặt được
Cô Trần Thị Nhí cho biết, vào khoảng 10 giờ ngày 7-1, trong lúc chuẩn bị cho các cháu ngủ trưa, cô sắp xếp lại mền, gối, nệm thì phát hiện một cái bóp. Cô nghĩ là các cháu đem bóp vé số vào lớp học để chơi, nhưng khi mở bóp ra, bất ngờ phát hiện có rất nhiều tiền, cô liền báo cho Ban Giám hiệu Trường Mầm non Phú Cường (huyện Tam Nông- Đồng Tháp).

Cô giáo mầm non trả lại 35 triệu đồng nhặt được

Cô Trần Thị Nhí cho biết, vào khoảng 10 giờ ngày 7-1, trong lúc chuẩn bị cho các cháu ngủ trưa, cô sắp xếp lại mền, gối, nệm thì phát hiện một cái bóp. Cô nghĩ là các cháu đem bóp vé số vào lớp học để chơi, nhưng khi mở bóp ra, bất ngờ phát hiện có rất nhiều tiền, cô liền báo cho Ban Giám hiệu Trường Mầm non Phú Cường (huyện Tam Nông- Đồng Tháp).

Cô Trần Thị Nhí (người đứng giữa) tham gia cùng Công an xã Phú Cường trả lại số tiền bị đánh rơi cho chị Tiền
Cô Trần Thị Nhí (người đứng giữa) tham gia cùng Công an xã Phú Cường trả lại số tiền bị đánh rơi cho chị Tiền.
 

Qua kiểm tra, bóp tiền có tổng cộng 34,5 triệu đồng và 100 USD (69 tờ giấy bạc loại 500.000 đồng và 1 tờ giấy bạc loại 100 USD). Sau đó, Ban Giám hiệu nhà trường báo cho Công an xã Phú Cường để truy tìm người đánh rơi bóp tiền.

Nghe được thông tin có người nhặt được tiền rơi tại Trường Mầm non Phú Cường, Chị Nguyễn Thị Tiền (SN 1985) ngụ ấp A, xã Phú Cường kiểm tra và phát hiện thất lạc số tiền hàng chục triệu đồng nên đến Công an xã trình báo và nêu đúng đặc điểm số tiền mình làm mất. Qua xác minh làm rõ, Công an xã Phú Cường đã trả lại số tiền cho chị Tiền.

Theo D.Chinh-T.Trung
Đồng Tháp Online

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.