Con trai chủ nhà giở trò đồi bại với bé 4 tuổi

Con trai chủ nhà giở trò đồi bại với bé 4 tuổi
Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra trường hợp một bé gái 4 tuổi bị con trai chủ nhà bắt cóc và quấy rối tình dục tại bắc Delhi hôm 10/7.

> Ám ảnh tận cùng của người cháu bị bác ruột xâm hại

Cảnh sát cho biết bé gái bị bắt cóc khi đang chơi bên ngoài nhà. Nghi phạm Suraj Pal (26 tuổi) đã bị bắt hôm 11/7, y là con trai chủ nhà- nơi mẹ bé gái thuê phòng trọ.

Được biết một người hàng xóm phát hiện ra bé gái nằm bất tỉnh ở một khu chợ gần nhà và đã thông báo cho gia đình nạn nhân. Mẹ nạn nhân sau đó đã nộp đơn trình báo cảnh sát.

Pal mất tích ngay sau khi xảy ra sự việc và bị bắt vào chiều hôm 11/7.

Pal khai rằng y đã bắt cóc bé gái khi em đang chơi bên ngoài nhà rồi đưa tới một khu vực vắng vẻ để giở trò đồi bại.

Cảnh sát vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo An Ninh Thủ Đô

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.