Đâm loạn xạ tại đại học Mỹ, 14 người bị thương

Đâm loạn xạ tại đại học Mỹ, 14 người bị thương
Cảnh sát bang Texas (Mỹ) đã bắt được hung thủ gây ra vụ đâm chém người loạn xạ tại Trường đại học Lone Star ở gần thành phố Houston vào hôm 9.4, làm 14 người bị thương.

> Xả súng kinh hoàng tại Mỹ, 28 người chết

 Một nạn nhân được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng - Ảnh: Reuters
Một nạn nhân được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng - Ảnh: Reuters.

Theo BBC dẫn nguồn từ cảnh sát địa phương, có hai trong số những người bị thương hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Văn phòng cảnh sát trưởng quận Harris (Texas) tiết lộ nghi phạm tên Dylan Quick, 20 tuổi, là sinh viên tại trường.

Nghi can này được cho đã sử dụng “một loại dao dạng dao cạo” để đâm hàng loạt nạn nhân, Văn phòng cảnh sát trưởng quận Harris cho biết.

Y đã bị buộc tội tấn công người nghiêm trọng bằng vũ khí chết người.

Dylan Quick đã khai với các nhà điều tra rằng “y đã có ý nghĩ đâm chết người từ khi còn học tiểu học”, theo đài CNN dẫn nguồn từ Văn phòng cảnh sát trưởng quận Harris.

Dylan Quick cũng khai rằng y đã lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công trên, theo Văn phòng cảnh sát trưởng.

Một sinh viên tên Michael Chalfan cho BBC hay, nghi can là một loại người “lập dị” khi thường xuyên mang găng tay.

Theo Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG