Dẫn nữ sinh đi uống trà sữa rồi làm chuyện người lớn

Dẫn nữ sinh đi uống trà sữa rồi làm chuyện người lớn
Nữ sinh đã nhiều lần được bạn trai bằng tuổi dẫn đi uống trà sữa rồi “mây mưa” tại quán này.
Thành đã được gia đình bạn gái bãi nại và xin giảm án
Thành đã được gia đình bạn gái bãi nại và xin giảm án.

Ngày 22/11, bị cáo Nguyễn Chí Trung Thành (16 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) đã được Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giảm án từ 5 năm tù xuống còn 4 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

HĐXX đã cân nhắc một số tình tiết như bị cáo phạm tội lần đầu, khi phạm tội mới 15 tuổi, gia đình bị hại bãi nại.

Nữ sinh P.T.P.V. (16 tuổi) và Thành sống gần nhà nhau, V. có tình cảm với Thành nên cả hai thường xuyên đi chơi, đi uống trà sữa vào mỗi cuối tuần.

Tháng 6/2012, Thành dẫn V. đi uống trà sữa tại một quán ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn-TP HCM. Thành và V. đã “vượt rào” ngay tại quán.

Những lần sau đó, Thành và V. thường xuyên vào phòng ngủ của nhân viên quán trà sữa “mây mưa”. Đầu năm 2013, gia đình V. biết chuyện nên đã đến công an tố cáo Thành.

Theo Người Lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG