Đánh trận giả cạnh vườn tình yêu

Đánh trận giả cạnh vườn tình yêu
TPO – Với mô hình kết hợp giải trí bắn súng sơn cùng chụp ảnh cưới hỏi, dã ngoại, CLB Súng sơn Tây Hồ đang ngày càng cuốn hút giới trẻ.

> Hủy 'đánh trận giả' trên bán đảo Sơn Trà
> Đánh giá tác động trò chơi 'đánh trận giả'

Trò chơi đánh trận giả - bắn súng sơn (Paintball) đang ngày càng thịnh hành trong giới trẻ Việt Nam. Đủ các tầng lớp, lứa tuổi tỏ ra đầy hứng thú khi được khoác trên mình bộ quân phục và khẩu súng đầy uy lực.

Câu lạc bộ bắn súng sơn Tây Hồ có các sân chơi với nhiều loại địa hình được thiết kế đầy hấp dẫn, bố trí phù hợp với nhiều cấp độ người chơi. Trường đấu nhiều cây xanh và không gian thoáng mát thực sự là sự lựa chọn cho người chơi trong những ngày hè nóng nực.

Bên cạnh trường đấu là khu Vườn tình yêu, nơi các đôi trai gái có thể ghi lại những khoảnh khắc ngộ nghĩnh, vui nhộn, hay lung linh trong các trang phục cô dâu – chú rể.

Một số hình ảnh giới trẻ đến với clb súng sơn Tây Hồ:

Đánh trận giả cạnh vườn tình yêu ảnh 1
Đánh trận giả cạnh vườn tình yêu ảnh 2
Trước khi chơi, các
Trước khi chơi, các "chiến binh" được huấn luyện viên phổ biến quy chế, kỹ thuật sử dụng súng và luật chơi.
Đánh trận giả cạnh vườn tình yêu ảnh 4
Đánh trận giả cạnh vườn tình yêu ảnh 5
Địa hình lý tưởng cho các chiến binh chiến đấu
Địa hình lý tưởng cho các chiến binh chiến đấu.
Đánh trận giả cạnh vườn tình yêu ảnh 7
Ngoài các giờ thi đấu căng thẳng, kịch tính, các đội chơi còn thỏa sức chụp ảnh, lưu giữ lại những kỷ niệm
Ngoài các giờ thi đấu căng thẳng, kịch tính, các đội chơi còn thỏa sức chụp ảnh, lưu giữ lại những kỷ niệm.
Đánh trận giả cạnh vườn tình yêu ảnh 9
Bên cạnh đấu trường là khu Vườn tình yêu cho các đôi uyên ương lưu giữ lại những giây phút tuyệt vời
Bên cạnh đấu trường là khu Vườn tình yêu cho các đôi uyên ương lưu giữ lại những giây phút tuyệt vời.
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.