Để đáp ứng chuẩn đầu ra tiếng Anh

Để đáp ứng chuẩn đầu ra tiếng Anh
Các trường ĐH đang áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Anh theo nhiều khung khác nhau. Thế nhưng, không ít sinh viên do không nắm bắt yêu cầu này đã không được xét tốt nghiệp vì “nợ chuẩn”.

> Tuyển giáo viên nước ngoài dạy tiếng Anh chỉ là tình thế
> Học tiếng Anh theo phương pháp 'Vừa học vừa chơi'

Từ bằng B tới chứng chỉ B1: khó đạt

Bắt đầu từ khóa 2008, Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho khối sinh viên (SV) không chuyên. Các SV phải đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 - tương đương trình độ B1 theo khung tham chiếu châu Âu.

Mới đây khi khóa này tốt nghiệp, có khoảng 21,8% SV chưa có chứng chỉ B1 nên chưa thể ra trường.

Tiến sĩ Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo, cho biết: “B1 là khung châu Âu nên khó hơn so với trình độ bằng B quốc gia mà trước đây các trường quy định. Phải công nhận là có một số SV gặp khó khăn trong việc đạt được trình độ này. Nhiều em học chuyên môn rất giỏi nhưng lại chưa đạt B1 nên vẫn không được xét tốt nghiệp”.

Được biết, với những SV đã có một trong những chứng chỉ TOEFL 400, TOEIC 450, IELTS 4.5, PET 70, BULATS (công cụ đánh giá điểm chuẩn tiếng Anh cho các ngành kinh doanh, thương mại) 40 thì được công nhận đạt chuẩn đầu ra.

Trường ĐH Bách khoa và ĐH Kinh tế thuộc ĐH Đà Nẵng cũng đã áp dụng chuẩn B1 với trình độ tương đương 400 điểm TOEIC.

Thế nhưng, mới đây, theo số liệu khảo sát của Trường ĐH Bách khoa thông tin tại hội thảo dạy tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra dành cho các trường thành viên ĐH Đà Nẵng, vào mỗi đầu năm học mới, chỉ có khoảng 20-30% SV là có thể theo học chương trình tiếng Anh theo chương trình khung của Bộ ở bậc ĐH (gồm 10 tín chỉ).

70% còn lại phải qua lớp dự bị mới đủ trình độ tiếng Anh cần thiết để học. Đó chính là khó khăn không nhỏ để đáp ứng chuẩn đầu ra B1. Được biết, khóa đầu tiên của trường vừa tốt nghiệp thì có khoảng gần 10% SV chưa đáp ứng được yêu cầu.

Tiến sĩ Trần Cao Vinh, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, nhận định: “Hiện nay, tại trường chỉ yêu cầu ở mức trung bình là bằng B tiếng Anh thôi, nhưng chúng tôi cũng vẫn lo sợ số đông SV trong trường sẽ vẫn không đạt được, đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều em không thể tốt nghiệp. Đấy là chưa nói, khi các em ra trường xin việc, thì trình độ bằng B chắc chắn chưa đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng”.

Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 quy định SV ĐH, CĐ không chuyên ngữ sau tốt nghiệp phải có trình độ ngoại ngữ bậc 3 (tương đương với trình độ B1 theo khung tham chiếu châu Âu). Do đó, kể từ cuối năm 2012, Bộ bắt đầu có hướng dẫn các trường thực hiện.

Trong tương lai toàn bộ các trường ĐH-CĐ sẽ đều phải thực hiện chuẩn đầu ra theo trình độ này, chứ không còn là trình độ B như nhiều trường vẫn đang áp dụng.

Chưa ý thức được tầm quan trọng

Theo nhận định của thạc sĩ Hồ Văn Bình, Phó trưởng khoa Ngoại ngữ Trường ĐH Sài Gòn, tiêu chuẩn B1 sẽ khó khăn đối với nhiều SV.

“Khó là bởi vẫn còn một số lượng SV chưa nhận thức được tầm quan trọng thực sự của tiếng Anh đối với công việc sau này nên ý thức học tập còn thấp” - ông Bình Lý giải.

Nguyễn Thị Ngọc Bích, SV ngành hóa năm thứ 3 Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho biết: “Em thấy phần lớn SV học tiếng Anh còn theo kiểu đối phó, gần đến ngày thi mới học dồn, thậm chí còn học thuộc lòng chứ chưa thực sự thấy tiếng Anh là cần thiết”.

Bích còn cho rằng, SV đến từ tỉnh, huyện có nhiều thiệt thòi hơn hẳn SV thành phố vì tại trường phổ thông, tiếng Anh được dạy rất qua loa. Thầy cô chủ yếu nói tiếng Việt, nhiều từ, câu còn phát âm sai, không rành nghĩa…

Tiến sĩ Trần Cao Vinh cũng công nhận, 4 năm ĐH không thể giải quyết được căn cơ vấn đề ngoại ngữ của SV vì nó là cả quá trình lâu dài, SV phải có cái nền tốt từ thời phổ thông.

Theo Mỹ Quyên
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.