Đi học muộn, bị giáo viên đánh gây tổn thương "vùng kín"

Đi học muộn, bị giáo viên đánh gây tổn thương "vùng kín"
Cảnh sát Malaysia đang điều tra vụ một giáo viên tôn giáo đã nhạo báng và đánh các nam sinh tiểu học, một em trong đó còn bị giáo viên này ném chùm chìa khóa vào “vùng kín”.

>Thầy giáo cắt dép của học sinh xin lỗi và bồi hoàn tiền

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa .

Vụ việc xảy ra hôm 28/8, tại một trường tiểu học ở thị trấn Ayer Keroh, Malacca (Malaysia). Người giáo viên này đã gọi các em học sinh là “ngu dốt và vô dụng” vì đến muộn. Thậm chí anh ta còn bắt các em học sinh mút đầu bút chì và nói “trông họ giống như những tên nghiện hút”.

Vụ việc được điều tra sau khi phụ huynh của một trong số các học sinh nộp đơn trình báo cảnh sát khi nghe con trai kể lại chuyện xảy ra ở trường.

Phòng giáo dục Malacca đã điều tra và cho biết các cáo buộc là có thật. “Chúng tôi đã nói chuyện với cả 6 em học sinh bị ảnh hưởng bởi sự việc và thấy rằng việc này thực sự đã xảy ra”. Một số em bị sưng ở vai còn một em bị đau quanh vùng kín”.

Phía nhà chức trách cho biết “Hành động của người giáo viên là không chấp nhận được. Anh ta không nên đối xử thô bạo với các em học sinh vì một chuyện nhỏ nhặt”. Anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình”.

Theo AO/ANTĐ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.