Đĩa lậu hoành hành: Quảng cáo sex cho cả ...thiếu nhi

Đĩa lậu hoành hành: Quảng cáo sex cho cả ...thiếu nhi
Không chỉ được sao chép, buôn bán dưới mọi hình thức, từ vỉa hè, đường phố tới các cửa hàng băng đĩa lớn nhỏ, trên bìa của băng đĩa lậu còn xuất hiện ngày càng dày đặc những hình ảnh tươi mát, phim sex, bất kể đó là đĩa có nội dung dành cho thiếu nhi

Đĩa lậu hoành hành: Quảng cáo sex cho cả ...thiếu nhi

> Ngồn ngộn ‘chợ sex rong’

> Đĩa thiếu nhi in hình gợi cảm, quảng cáo 'chuyện người lớn' 

Không chỉ được sao chép, buôn bán dưới mọi hình thức, từ vỉa hè, đường phố tới các cửa hàng băng đĩa lớn nhỏ, trên bìa của băng đĩa lậu còn xuất hiện ngày càng dày đặc những hình ảnh tươi mát, phim sex, bất kể đó là đĩa có nội dung dành cho thiếu nhi

Hình ảnh và nội dung quảng cáo khiêu dâm, dung tục được in kèm trên bìa đĩa lậu các ấn phẩm dành cho thiếu nhi
Hình ảnh và nội dung quảng cáo khiêu dâm, dung tục được in kèm trên bìa đĩa lậu các ấn phẩm dành cho thiếu nhi.
 

Mục sở thị hơn 10 cửa hàng kinh doanh băng đĩa lớn nhỏ tại TPHCM ở các khu vực quận 1, 3, 5, Bình Thạnh..., hầu như nơi nào chúng tôi cũng thấy tràn ngập đĩa lậu. Nếu như khu vực Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Tùng Mậu vốn nổi tiếng với việc sản xuất, bán sỉ, lẻ đĩa lậu hoạt động tấp nập thì các cửa hàng khác cũng ăn nên làm ra với việc kinh doanh, buôn bán đĩa lậu quy mô lớn và công khai.

Ở đâu cũng có

Đĩa lậu với số lượng lấn át đĩa gốc thường được xếp trong những chiếc rổ, kệ hoặc đặt ở vị trí trung tâm, dễ thấy nhất và khách hàng muốn bao nhiêu cũng có, tha hồ lựa chọn tùy thích. Đĩa lậu cung cấp hầu như đầy đủ các nhu cầu giải trí của khách hàng, từ ca nhạc đến phim của quốc tế và trong nước; từ những ấn phẩm mới xuất hiện trên thị trường đến những sản phẩm đã xuất bản vài chục năm trước nay được làm lại. Thậm chí, có những phim chưa kịp ra rạp thì đĩa lậu đã bán tràn lan trên thị trường.

Phim và ca nhạc là 2 nội dung bán chạy nhất trên thị trường đĩa lậu. Từ phim tình cảm, hài, hành động, bạo lực đến sex, khiêu dâm...; từ nhạc trẻ, trữ tình, thiếu nhi được sản xuất trong và ngoài nước đến nhạc chế đều có cả. Một chủ cửa hàng băng đĩa tại chợ Huỳnh Thúc Kháng (quận 1) quảng cáo: “Thế giới có gì là đĩa lậu có thứ ấy, đĩa gốc như thế nào thì đĩa lậu giữ nguyên thế ấy”. Thậm chí, đĩa lậu còn phong phú, đa dạng hơn khi những đĩa ca nhạc đa số là cắt ghép, tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau rồi xào nấu, tuyển chọn thành tuyển tập và làm nhãn mác thật bắt mắt để hấp dẫn người mua. Thường thì đĩa lậu tuyển chọn theo chủ đề nhạc hay theo tên ca sĩ, nhạc sĩ...

Mỗi chiếc đĩa lậu được bán với giá trung bình 10.000 - 20.000 đồng, tùy nơi, cũ hay mới và tùy chất lượng. Theo một chủ cửa hàng bán lẻ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), mỗi ngày cửa hàng này bán được gần 50 đĩa lậu, trong khi đĩa gốc có ngày chẳng ai ngó tới.

Không chỉ len lỏi vào các cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà sách lớn nhỏ mà mọi ngóc ngách của các ngả đường, góc phố…, đĩa lậu cũng được bày bán công khai và nhan nhản, đặc biệt là trên các xe đẩy lưu động. Khách hàng có thể mua bất cứ lúc nào, ở đâu, thậm chí ngồi ở nhà cũng có thể mua được đĩa. Sự góp mặt của những đại lý bán đĩa “di động” như xe đẩy, bưng trên tay tiếp thị đến từng nhà càng khiến cho đĩa lậu có cơ hội đến tay người tiêu dùng dễ dàng hơn.

Ở các bến xe, bến tàu, nhà chờ xe buýt, trước trường học, công viên..., đội ngũ bán đĩa dạo ngày càng đông hơn, dày đặc hơn. Trên vỉa hè, số lượng người trải bạt ni lông bán đĩa cũng bát nháo và tấp nập hơn bao giờ hết. Những đĩa này thường bán với giá phải chăng, từ 5.000 đến 10.000 đồng/đĩa.

Không chỉ phổ biến ở đô thị, các tỉnh, vùng quê xa xôi cũng là đất sống của đĩa lậu. Những nơi ấy hầu như không có cửa hàng bán đĩa gốc nào nên đĩa lậu được tiêu thụ nhanh đến chóng mặt.

Dung tục, thô thiển

Diện tích mặt sau các băng đĩa lậu được tận dụng tối đa để đăng hình ảnh, quảng cáo khiêu dâm, clip sex, phim cấp 3, bí kíp phòng the... Đi kèm với hình ảnh tươi mát của các cô gái mặc bikini, thậm chí khỏa thân khoe ngực, thân, eo, đùi, chân với đủ mọi tư thế ngả ngớn, khêu gợi là hướng dẫn cách tải cụ thể với câu mời chào dung tục.

Trên một đĩa ca nhạc thiếu nhi có nội dung và hình ảnh quảng cáo với hướng dẫn: để tải những “gò bồng đảo vừa to vừa căng”, soạn JMK mã số gửi 87...; xem phim sexy cực hay của các người đẹp, soạn VAD mã số gửi 8... với hàng loạt phim như: Tự sướng trên giường, Từ từ em cởi đồ trong nhà tắm, Cận cảnh lần đầu làm “chuyện ấy”, Gái teen lột đồ phê quá... Bên cạnh đó là Bí kíp yêu, soạn MAD mã số gửi 8...

Xem qua, hầu hết các đĩa đều có những câu mời chào dung tục đến phát ngượng như: Sờ ngực gái xinh giữa ban ngày, Cọ ngực cùng gái đẹp - chịu sao nổi, Bưởi em sao căng thế, Ngực đẹp lả lơi mời các chàng xơi, Tự sướng đến lộ hàng, Bikini gợi cảm - không phê sao được... Thu hút nhất là quảng cáo phim và ảnh sex của các ca sĩ, người nổi tiếng như: Phim người đẹp xem là sướng, Cận cảnh nóng của sao hay Phương Trinh vén váy khoe hàng, Nóng bỏng mắt Thủy Tiên diện nội y sexy...

Quảng cáo sex, hình ảnh và lời lẽ dung tục trên cả các sản phẩm băng đĩa dành cho thiếu nhi càng gây bức xúc cho dư luận trong thời gian qua. Hầu hết các đĩa ca nhạc của bé Xuân Mai, Nguyễn Huy; ca nhạc thiếu nhi tổng hợp, chương trình Cổ tích Việt Nam, Ngày xửa ngày xưa đến phim hoạt hình, siêu nhân đều có quảng cáo phim sex, bí kíp phòng the. Trên bìa đĩa Tuyển tập cổ tích Việt Nam có quảng cáo “phim hot xem là phê” như: Chỉ vì bikini quá nhỏ, Áo em không thể mỏng hơn, Gái Hàn khoe ngực căng… kèm theo là hướng dẫn tải phim sex hay tuyệt, Bí quyết lên đỉnh, Yêu nơi nào phê nhất…

Không chỉ có phim, hình ảnh mà ngay cả game cũng hướng dẫn tải trò chơi sexy với những game như múa thoát y, bắn bóng sexy, xếp hình cởi đồ, bóng chuyền sexy…

Đĩa lậu hoành hành

Đĩa lậu vốn là chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” nhưng sự ngang nhiên buôn bán, công khai quảng cáo đĩa có nội dung bạo lực, đồi trụy ngày càng gây bức xúc cho người dân. Sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng, tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng đã tiếp tay và dung túng cho nạn đĩa lậu có cơ hội hoành hành, làm cho hoạt động nghệ thuật chân chính bị ảnh hưởng.

Phim “đen” công khai, chẳng sợ ai

Khi chúng tôi đặt vấn đề muốn mua đĩa sex thì chủ một cửa hàng hỏi nhỏ: “Muốn phim Thái Lan, Nhật hay Mỹ, thôi lấy phim Nhật đi! Dạo này có nhiều đĩa xem phê lắm!”. Nói rồi, người này lấy ra một xấp đĩa phim đen, trên đó có những hình ảnh vô cùng bắt mắt về cảnh phòng the nóng bỏng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, bất kỳ cửa hàng băng đĩa lậu nào cũng sẵn sàng cung cấp phim đồi trụy khi khách hàng cần. Nơi tồn tại dai dẳng nạn buôn bán đĩa phim đồi trụy công khai và nhức nhối nhất từ nhiều năm nay là khu vực cầu Tham Lương và các tuyến đường như Hùng Vương (quận 5), cầu Sài Gòn, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh). Từ 17 giờ tới khuya là thời điểm thị trường này hoạt động nhộn nhịp nhất. Không còn lén lút, núp bóng, việc bán đĩa phim “đen” nay được công khai như chẳng sợ ai.

Theo Minh Nga

Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.