Điện thoại cho cảnh sát 113, rủ... đua xe!

Điện thoại cho cảnh sát 113, rủ... đua xe!
Nhậu xỉn, hai thanh niên "hứng chí" dùng điện thoại có sim khuyến mãi gọi đến đường dây nóng của cảnh sát 113 để rủ... đua xe.

Điện thoại cho cảnh sát 113, rủ... đua xe!

Nhậu xỉn, hai thanh niên "hứng chí" dùng điện thoại có sim khuyến mãi gọi đến đường dây nóng của cảnh sát 113 để rủ... đua xe.

Hai đối tượng Trung và An tại cơ quan công an
Hai đối tượng Trung và An tại cơ quan công an .
 

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Tây Ninh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng đối với Nguyễn Minh Trung (sinh năm 1993) và Lê Thanh An (sinh năm 1994), cùng ngụ ở xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu.

Vào lúc 19 giờ ngày 27-10, Trung và An đi nhậu tại nhà ông Đông ở ấp Khởi Nghĩa, xã Cầu Khởi. Trong lúc nhậu, Trung có mượn điện thoại của Thời (bạn nhậu) để lắp sim điện thoại khuyến mãi số 01286799269 và An sử dụng sim điện thoại số 01628979628 gọi điện nhiều lần đến số 113 để… rủ đua xe, đồng thời có những lời nói lăng mạ, xúc phạm danh dự đối với lực lượng Cảnh sát 113.

Lực lượng chức năng đã có mặt và đưa hai đối tượng say xỉn về cơ quan công an làm việc. Tại đây, Trung và An đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Xét thấy chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Tây Ninh chỉ nhắc nhở và xử phạt hành chính đối với hành vi của cả hai.

Theo điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn xã hội, người có lời nói lăng mạ, xúc phạm danh dự người thi hành công vụ bị phạt tiền từ 1.000.000 - 2.000.000 đồng.

Theo Phạm Công – Thu Huê
Tây Ninh Online

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG