Điều tra vụ bé trai lớp 5 bị chém

Điều tra vụ bé trai lớp 5 bị chém
Chiều 17.9, đại tá Phạm Minh Thắng, Chánh văn phòng - người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết Công an TP.Buôn Ma Thuột đã thụ lý điều tra vụ cháu Lê Đình Q., 10 tuổi, học lớp 5, ngụ thôn 22, xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột, bị một người hàng xóm chém trọng thương. Theo đại tá Thắng, đây là vụ việc nghiêm trọng, thủ phạm Lê Văn Điện, 27 tuổi, đã được công an triệu tập.
Cháu Q. đang điều trị vết thương tại bệnh viện - Ảnh: T.N.Q
Cháu Q. đang điều trị vết thương tại bệnh viện - Ảnh: T.N.Q.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, cháu Q. được điều trị tích cực sau phẫu thuật. Bác sĩ Nguyễn Thanh Phước, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, cho biết cháu nhập viện tối 14.9 trong tình trạng cánh tay phải sưng nề, bị đứt gân duỗi cổ tay trụ, đứt bán phần gân duỗi ngón 2, rách da 2 cm vùng đầu gối phải. Các bác sĩ đã phẫu thuật nối gân cổ tay và ngón tay, bó nẹp cẳng tay, khâu vết thương đầu gối.

Chị Đặng Thị Tuyết, mẹ cháu Q., cho biết vào chiều 14.9, khi đi trồng rau về nghe tiếng kêu la ở vườn bà Cầm cạnh nhà, chị chạy đến thì thấy Điện đang dùng con dao chặt cây khống chế con trai mình, trong khi cánh tay cháu Q. chảy máu xối xả. Sau một hồi van xin, chị Tuyết mới được Điện thả cháu để đưa đi cấp cứu. Cháu Q. kể lại, khi thấy Điện cầm dao vào vườn nhà mình, cháu lên tiếng hỏi thì lập tức bị Điện áp sát, đánh tới tấp, đẩy cháu sang vườn cà phê bên cạnh rồi tri hô cháu hái trộm cà phê.

Theo T.N.Quyền
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.