Dược sĩ Đại học - Ngành đào tạo mới của trường ĐH Lạc Hồng

Dược sĩ Đại học - Ngành đào tạo mới của trường ĐH Lạc Hồng
TPO - Là trường đa ngành nghề, ĐH Lạc Hồng được Bộ GD- ĐT cho phép mở thêm ngành Dược sĩ trình độ đại học với mục tiêu cung cấp nhân lực dược có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của ngành.

Dược sĩ Đại học - Ngành đào tạo mới của trường ĐH Lạc Hồng

> Mô hình Lạc Hồng: Sáng tạo và thích ứng

> Trường ĐH không phải đóng thuế nếu tái đầu tư

TPO - Là trường đa ngành nghề, ĐH Lạc Hồng được Bộ GD- ĐT cho phép mở thêm ngành Dược sĩ trình độ đại học với mục tiêu cung cấp nhân lực dược có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của ngành.

Hội đồng thẩm định ngành Dược làm việc tại đại học Lạc Hồng
Hội đồng thẩm định ngành Dược làm việc tại đại học Lạc Hồng.
 

Thạc sỹ Lâm Thành Hiển, Phó Hiệu trưởng ĐH Lạc Hồng cho biết: Ngành dược hiện nay không những thiếu mà còn mất cân đối giữa các vùng miền và tập trung quá nhiều vào lĩnh vực kinh doanh phân phối. Trong khi nhân lực dược chủ yếu tập trung ở hai thành phố lớn là TPHCM và Hà Nội thì các vùng miền khác lại thiếu hụt trầm trọng, nhất là các nhân lực dược có trình độ cao.

Đồng Nai cũng là một tỉnh nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của sự phân bố không đồng đều nhân lực dược.

Khu vực phía Nam hiện chỉ có trường Đại học Y Dược Tp HCM và Đại học Y dược Cần Thơ cung cấp dược sĩ có trình độ đại học với số lượng có hạn chủ yếu tập trung làm việc tại các bệnh viên khu vựcTPHCM.

Trước nhu cầu cấp thiết đó, Trường Đại học Lạc Hồng đã triển khai xây dựng đề án, chuẩn bị về cơ sở vật chất, nguồn giảng viên, chương trình đào tạo và đã được Bộ GD-ĐT cho phép mở ngành Dược học trình độ đại học từ mùa tuyển sinh năm 2013 với các khối thi A,B.

Sinh viên ĐH Lạc Hồng đọc Dược điễn
Sinh viên ĐH Lạc Hồng đọc Dược điễn.
 

Trong năm vừa qua, để chuẩn bị cho việc mở ngành dược, nhà trường đã trang bị các phòng thí nghiệm, thực hành dành riêng cho khối ngành khoa học sức khỏe với đầy đủ dụng cụ thí nghiệm, trang thiết bị, mô hình theo đúng quy định của Bộ Y tế. Ngoài đội ngũ giảng viên cơ hữu có trình độ chuyên môn được tốt nghiệp từ khoa Y và khoa Dược của những trường danh tiếng, nhà trường còn mời những giảng viên có kinh nghiệm từ Trường Đại học Y Dược TPHCM để đảm bảo chất lượng của sinh viên sau khi ra trường

Trong thời gian học tại trường, sinh viên ngành dược sẽ được thực hành, thực tập tại các phòng thí nghiệm với đầy đủ cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu việc học. Đồng thời, nhà trường cũng đã ký kết các biên bản thỏa thuận với các cơ sở như các nhà máy sản xuất dược phẩm, trung tâm kiểm nghiệm thuốc, bệnh viện, công ty kinh doanh và phân phối thuốc tại địa phương và các thành phố lân cận nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên thực hành, thực tế tại cộng đồng.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp dược sĩ đại học có thể làm rất nhiều công việc chuyên môn về dược trong ngành y tế, có thể tham gia quá trình quản lý bệnh tật qua việc tối ưu hóa và theo dõi việc điều trị dùng thuốc hoặc giải thích các kết quả xét nghiệm lâm sàng thông qua kết hợp với bác sĩ hoặc các nhân viên y tế khác.

Tâm An

Theo Hỗ trợ
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).