Ép trẻ em đi ăn xin bị phạt 15 triệu

Ép trẻ em đi ăn xin bị phạt 15 triệu
Nghị định Chính phủ quy định nếu tổ chức, ép buộc trẻ em đi xin ăn; cho thuê, mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn sẽ bị phạt tiền từ 5- 15 triệu đồng.

Ép trẻ em đi ăn xin bị phạt 15 triệu

> Cháu bé ba tuổi bị cậu đánh đập dã man, bắt đi ăn xin

> Thực hư chuyện công viên ở TP.HCM có... ma 

Nghị định Chính phủ quy định nếu tổ chức, ép buộc trẻ em đi xin ăn; cho thuê, mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn sẽ bị phạt tiền từ 5- 15 triệu đồng.

Hai trong số nhiều em bé ăn xin ở Hội Lim. Ảnh: Vnphoto
Hai trong số nhiều em bé ăn xin ở Hội Lim. Ảnh: Vnphoto.
 

Ngày 31/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định về quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Theo đó, với hành vi dụ dỗ, lôi kéo ép buộc trẻ em bỏ nhà đi lang thang dưới mọi hình thức sẽ bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng. Nếu cha mẹ, người giám hộ ép buộc trẻ em đi lang thang kiếm sống hay lợi dụng trẻ em đi lang thang để trục lợi sẽ bị phạt 5 - 10 triệu đồng.

Nghị định quy định, nếu tổ chức, ép buộc trẻ em đi xin ăn; cho thuê, mượn trẻ em hoặc sử dụng trẻ em để xin ăn sẽ bị phạt tiền từ 5-15 triệu đồng.

Với vi phạm quy định về cấm ngược đãi trẻ em; lợi dụng trẻ em vì mục đích trục lợi ; ngăn cản trẻ em tham gia hoạt động xã hội, Nghị định có ghi rõ sẽ phạt 5 - 10 triệu đồng với một trong những hành vi: Xâm phạm thân thể, gây tổn hại về sức khỏe đối với trẻ em; Bắt nhịn ăn, nhịn uống, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân; Thường xuyên đe dọa trẻ em bằng các hình ảnh, âm thanh, đồ vật, con vật làm trẻ em sợ hãi, tổn thương tinh thần...

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định, bỏ hoặc không chăm sóc, nuôi dưỡng con sau khi sinh sẽ bị phạt 10 - 15 triệu đồng.

Nghị định có hiệu lực từ 15/12/2013.

Theo Hà Anh
Tri Thức

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG