Gã trai 9X ép bé gái 11 tuổi làm "chuyện vợ chồng" bên bờ suối

Gã trai 9X ép bé gái 11 tuổi làm "chuyện vợ chồng" bên bờ suối
Sau 2 lần ép buộc bất thành trong nhà trọ, Tú đưa bé gái đến đoạn suối vắng vẻ rồi ép làm "chuyện người lớn" nếu không sẽ giết chết.
Tú doạ giết bé gái nếu không chịu làm
Tú doạ giết bé gái nếu không chịu làm "chuyện vợ chồng". Ảnh: Hoàng Văn.

Ngày 14/5, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Trịnh Thanh Tú (19 tuổi) 14 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em, buộc bồi thường cho bị hại hơn 10 triệu đồng.

Theo cáo trạng, sáng 18/10/2012, Tú và nhóm bạn tổ chức đi chơi tại trường bơi xã Ninh Lộc (thị xã Ninh Hòa), trong đó có bé Yến (11 tuổi). Chiều cùng ngày, họ kéo nhau đi Nha Trang chơi rồi đến bến xe phía Bắc thuê 2 phòng trọ ngủ.

Được sắp cùng phòng với Yến, Tú đòi làm "chuyện vợ chồng" nhưng cô bé không đồng ý mà chạy sang phòng bạn kể lại sự việc. Dù bị đôi bạn đi chung bắt phải xin lỗi Yến, song nam thanh niên vẫn tiếp tục đòi "yêu" bé gái lần nữa khi chỉ còn hai người. Sợ quá, Yến sang phòng bạn ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau, khi cùng Yến đi công việc, Tú chở cô bé đến suối Đập Đá (xã Ninh Hưng) vì biết nơi này vắng vẻ. "Yêu râu xanh" lại đòi Yến phải làm "chuyện người lớn", nếu không sẽ giết chết. Sợ hãi, bé gái không dám chống cự.

Khi được Tú chở về nhà, Yến đã cùng gia đình tới công an tố cáo hành vi này.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Hoàng Văn
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.