Gặp hot girl làng võ trước ngày tham dự SEA Games 27

Ngoài đời, Châu Tuyết Vân là một cô gái dịu dàng, trẻ trung.
Ngoài đời, Châu Tuyết Vân là một cô gái dịu dàng, trẻ trung.
Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn và bảng thành tích “khủng” trong tập luyện và thi đấu Taekwondo nhưng Châu Tuyết Vân chưa bao giờ nghĩ mình là hoa khôi.

Đầu tháng 11 vừa qua, trên sàn thi đấu quốc tế, Châu Tuyết Vân xuất sắc mang về cho đội tuyển Việt Nam tấm huy chương vàng nội dung quyền đồng đội bộ môn Taekwondo. Đây cũng là lần thứ 3 hot girl làng võ vô địch tại đấu trường quốc tế.

Gặp Tuyết Vân ngoài đời, điều đầu tiên thu hút người đối diện là nước da trắng, nụ cười thân thiện và cách nói chuyện vô cùng dịu dàng. Những ngày này, Tuyết Vân đang tích cực tập luyện để thi đấu tại SEA Games 27 sẽ tổ chức vào tháng 12 tới.

Dù thời gian có hạn nhưng Tuyết Vân vẫn tranh thủ chia sẻ với độc giả về con đường đưa cô đến với võ thuật, những khó khăn và kỉ niệm khi tập luyện và quan trọng nhất là niềm đam mê với bộ môn Teakwondo.

- Chào Tuyết Vân! Cơ duyên nào đã đưa bạn đến với môn võ thuật Teakwondo?

- Vì lúc nhỏ ốm yếu nên ba mẹ muốn mình đi tập võ cho khoẻ. Về sau, mình được thầy cô phát hiện là có năng khiếu rồi được tuyển vào đội tuyển quận. Và nhờ đam mê nên đã theo đến giờ.

- Biết bạn yêu thích và muốn theo đuổi bộ môn này, gia đình bạn có phản ứng gì không?

- Ý định cho mình học võ xuất phát từ bố mẹ nên đến giờ, mình luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của mọi thành viên trong nhà.

- Là con gái lại theo học võ, có bao giờ bạn bị người ta dèm pha?

- Có chứ! Nhưng mình mình nghĩ, đó chỉ là cách nghĩ phiến diện của một số người khi chưa hiểu hết về võ thuật. Với mình, học võ vừa giúp rèn luyện sức khoẻ vừa mang thành tích về cho nước nhà. Chính điều này luôn khiến mình tự tin và không có gì ái ngại trước những lời dèm pha.

- Khi bắt đầu tập luyện, bạn gặp phải khó khăn gì so với các bạn nam?

- So với các bạn nam thì thể lực và sức mạnh của mình hay các bạn nữ khác đều không thể bằng được. Nhưng ngược lại, về độ dẻo thì nữ lại có thế mạnh hơn nam.

- Từ khi được vào đội tuyển quốc gia, lịch tập của bạn chắc rất dày đặc. Điều này có làm ảnh hưởng đến việc học văn hóa của bạn ở trường không?

- Việc học ảnh hưởng rất nhiều, nhất là năm mình học lớp 12, nhưng mình cũng vượt qua được. Đến nay học đại học thì mình vẫn bị nợ môn, tuy nhiên, nhà trường nơi mình đang theo học luôn tạo điều kiện tốt nhất để mình tham gia thi đấu và cho mình thi lại, trả nợ môn.

- Một Tuyết Vân trên sàn thi đấu có gì khác biệt so với Tuyết Vân ngoài đời thực?

- Khi thi đấu, mình rất tập trung và nghiêm túc nên mặt có lẽ hơi dữ dằn một tí. Nhưng ngoài đời thường thì hiền hơn (cười).

- Không biết ngoài đời, Tuyết Vân có hay “động thủ” khi gặp chuyện không ưng ý không?

- Tập võ giúp mình điềm tĩnh và kiên nhẫn hơn, không phải lúc nào cũng động thủ được.

- Nếu được xây dựng hình tượng một người con gái, hoặc dịu dàng, thướt tha; hoặc cá tính mạnh mẽ; Tuyết Vân sẽ chọn hình tượng nào?

- Mình sẽ chọn là 1 người có cá tính mạnh mẽ. Bản thân mình không thích con gái yếu mềm quá.

Gặp hot girl làng võ trước ngày tham dự SEA Games 27 ảnh 1

Tập võ khiến cơ thể của Tuyết Vân luôn duy trì được sức khỏe tốt và sự dẻo dai.

- Hiện tại, rất nhiều người gọi bạn là “hot girl làng võ”, bạn thấy sao khi nhận được danh hiệu này?

- Nói thật là mình chưa bao giờ dám nhận mình là hoa khôi cả. Theo mình, hoa khôi phải thật sự tài năng và xinh đẹp, mình thì vẫn chưa đạt được những tiêu chuẩn đó.

- Bạn sẽ làm gì tiếp theo để xây dựng hình tượng của mình trong lòng người hâm mộ?

- Mình sẽ cố gắng là một vận động viên tốt, đem về nhiều thành tích cho nước nhà và gia đình. Mình sẽ xem tất cả mọi người là động lực và sẽ không bao giờ để nguồn động lực đó thất vọng.

- Xinh xắn, giỏi võ và thường xuyên duy trì thành tích tốt trong thi đấu, chắc Tuyết Vân được nhiều chàng trai tình nguyện làm “đuôi” lắm nhỉ?

- Trước giờ cũng có người hỏi "ý kiến" của mình nhưng bây giờ thì mình không yêu được vì sắp tới mình còn nhiều giải đấu lớn và mình không muốn bị phân tâm. Mình cũng đã hứa với thầy giáo của mình là sẽ chăm chỉ tập luyện đến năm 29 tuổi mới yêu.

Gặp hot girl làng võ trước ngày tham dự SEA Games 27 ảnh 2 Ngoài đời, Tuyết Vân thu hút người đối diện bởi vẻ đẹp trong sáng và nước da trắng ngần.
- Vân có thể chia sẻ về mẫu bạn trai lý tưởng của mình không? - Cái này khó nói quá (cười). Nói chung, mình cần 1 người bạn trai có tương lai và chung thuỷ. - Thi đấu nhiều trên sàn quốc tế, đã bao giờ bạn gặp phải đối thủ đáng gờm? - Với mình, đối thủ quốc tế nào cũng mạnh cả. Mỗi lần thi đấu là mỗi lần mình phải cố gắng hết sức và tập trung cao độ. - Sau HCV vừa giành được tại giải quyền Taekwondo thế giới vừa qua, bạn đã có dự định tiếp theo cho mình chưa? - Hiện giờ, mình đang tập để chuẩn bị cho kì SEA Games sắp tới. - Bạn có đặt mục tiêu gì trong SEA Games 27 không? - Mình không đặt mục tiêu nào hết cả. Mình chỉ cố gắng hết sức để dành thành tích tốt nhất có thể thôi. - Cám ơn bạn vì những chia sẻ thú vị vừa rồi. Chúc bạn tập luyện tốt và đạt được thành tích cao. Cùng ngắm một Tuyết Vân đáng yêu ngoài đời thực và vô cùng nghiêm túc khi tập luyện nhé!
Gặp hot girl làng võ trước ngày tham dự SEA Games 27 ảnh 3
Gặp hot girl làng võ trước ngày tham dự SEA Games 27 ảnh 4
Gặp hot girl làng võ trước ngày tham dự SEA Games 27 ảnh 5
Gặp hot girl làng võ trước ngày tham dự SEA Games 27 ảnh 6

Họ tên: Châu Tuyết Vân
Sinh ngày: 11/10/1990
Sở thích: đi shopping, xem phim, chơi bowling
Thành tích:
Đoạt 18 huy chương Teakwondo các loại trong đó có 14 HCV (7 thế giới, 7 quốc gia, khu vực ở các nội dung đơn, đồng đội nữ), 3 HCB và 1 HCĐ.

Theo Đất Việt
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.