Giết cụ ông cướp của, phút cuối học sinh khai thêm đồng phạm

Giết cụ ông cướp của, phút cuối học sinh khai thêm đồng phạm
Tại phiên xử phúc thẩm, bị cáo bất ngờ khai rõ họ tên, địa chỉ, lý lịch của một người khác và cho rằng đó là đồng phạm của mình.

Giết cụ ông cướp của, phút cuối học sinh khai thêm đồng phạm

> Đâm chết đồng nghiệp vì tranh xem bảng lương

> Chân dung kẻ giết người trong quán cà phê 

Tại phiên xử phúc thẩm, bị cáo bất ngờ khai rõ họ tên, địa chỉ, lý lịch của một người khác và cho rằng đó là đồng phạm của mình.

Nguyễn Văn Trí Dương tại phiên xử phúc thẩm
Nguyễn Văn Trí Dương tại phiên xử phúc thẩm.
 

Chiều 21/11, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên hoãn phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Trí Dương ( SN 20/6/1996, ngụ tỉnh Đồng Nai, học sinh) phạm tội giết người, cướp tài sản.

Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm đã tuyên phạt Dương 18 năm tù về tội "Giết người", 4 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành chung là 18 năm tù (do Dương phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi).

Tại các lời khai ở cơ quan điều tra cũng như phiên tòa sơ thẩm, Dương đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng VKSND tỉnh Đồng Nai truy tố.

Theo đó, Dương biết ông Nguyễn Văn Vịnh (SN 1932, cùng ngụ tại ấp Bàu Cối, xã Bào Quang, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) thường ở nhà một mình và có nhiều tài sản nên nảy sinh ý định giết ông Vịnh để cướp tài sản.

Vào khoảng 15 giờ ngày 11/11/2012, Dương đến nhà ông Vịnh, xuống bếp lấy một con dao rồi quay lên, đâm 1 nhát vào ngực ông Vịnh khi ông đang ngủ gật ở phòng khách.

Ông Vịnh giật mình la lên và ngã xuống đất nhưng Dương vẫn không ngừng lại, tiếp tục lao đến đâm nhiều nhát. Ông Vịnh chống đỡ quyết liệt nên văng ra khỏi ghế, nằm úp mặt xuống nền nhà.

Dương lấy 1 nhẫn vàng trên tay ông Vịnh và 1 điện thoại trên bàn rồi bỏ trốn. Dương đem bán số tài sản trên bán được hơn 4 triệu và sử dụng tiêu xài cá nhân. Đến khoảng 16 giờ ngày hôm sau, Dương bị cơ quan điều tra bắt khẩn cấp.

Tuy nhiên, tại phiên xử phúc thẩm, Dương bất ngờ khai rõ họ tên, địa chỉ, lý lịch của một người khác và cho rằng đó là đồng phạm của mình, giữ vai trò giúp sức với nhiệm vụ cảnh giới.

Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm đã quyết định hoãn phiên tòa để điều tra làm rõ.

Theo Kh.Miên
Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG