Giết người để... lấy lòng bạn gái

Giết người để... lấy lòng bạn gái
Ngày 5/7/2013, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.Cần Thơ đã bắt giữ Chế Trần Thế Phương (SN 1994, ngụ phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), bị truy nã về hành vi “giết người” khi đang trốn tại TPHCM.

Giết người để... lấy lòng bạn gái

Ngày 5/7/2013, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.Cần Thơ đã bắt giữ Chế Trần Thế Phương (SN 1994, ngụ phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), bị truy nã về hành vi “giết người” khi đang trốn tại TPHCM.

Xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai nữ sinh học chung lớp của Trường THPT Phan Ngọc Hiển là Trần Hồng Tâm và Phạm Hoàng Kim Ngọc, trưa 6-12-2011 Lê Thanh Võ (bạn trai của Tâm) hẹn Ngọc ra quán trà sữa gần trường để “nói chuyện”.

Lúc đó, bạn trai Ngọc là Huỳnh Đức Duy cũng có mặt. Nhóm của Võ gồm: Võ, Tâm, Tí, Khoa đã đánh nhau với nhóm của Duy gồm: Ngọc, Duy, Nguyễn Văn Tài, Lý Minh Huy, Tí “lé”. Võ dùng mã tấu chém vào đầu Tài bị thương rồi tẩu thoát. Tài được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 121 với hàng chục vết khâu.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, nhóm của Duy gọi điện cho nhóm của Võ hẹn nhau để thanh toán vụ việc xảy ra ban trưa. Võ đồng ý và kêu xuống khu bãi cát giải quyết, nhưng Duy không đồng ý mà hẹn địa điểm khác. Hai bên không thống nhất được nơi “thanh toán” nhau nên hẹn gặp ở đâu thì “chém” ở đó. Sau đó, nhóm của Duy gồm: Kỳ chở Duy, Nhân chở Tấn, Tài chở Hải, Quân chở Lương Tấn Tài, Huy chở Chế Trần Thế Phương (đều mang dao, tuýp sắt và mã tấu) chạy trên đại lộ Hòa Bình, phát hiện nhóm của Võ đang ở bên kia đường liền quay đầu đuổi theo. Võ, Khoa, Tí chạy thoát, riêng Nguyễn Hoàng Tuấn chở Nguyễn Sơn Hải bị nhóm Duy truy đuổi đến đường Nguyễn Trãi thì bị đụng ngã xe. Duy, Phương và đồng bọn dùng dao chém Tuấn, Hải trọng thương. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, Hải bị tổn hại sức khỏe 25%, Tuấn 12%. Tang vật thu tại hiện trường gồm 3 mã tấu, 1 ống tuýp sắt và 7 môtô.

Sau khi gây án, các đối tượng lần lượt bị Cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ bắt giữ, riêng Phương bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 18-5-2012, cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã Phương về hành vi “giết người”. Qua quá trình vận động, Phương không ra đầu thú mà trốn lên TPHCM thuê nhà trọ ở chung với bạn gái, đến nay có đứa con hơn một tháng tuổi. Lúc gây án, Phương đang học lớp 11.

Theo Đăng Khoa
Công An TPHCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG