Giới trẻ Huế hăng hái chạy đua sáng tác ảnh đẹp chào mừng Festival

Giới trẻ Huế hăng hái chạy đua sáng tác ảnh đẹp chào mừng Festival
Ngày 16/3, giới trẻ yêu nhiếp ảnh ở Huế đã thỏa sức thể hiện đam mê sáng tác khi tham gia cuộc thi Hue Photomarathon - một chương trình hưởng ứng Festival Huế 2014.

Festival Huế sẽ diễn ra từ 12 đến 20/4 tới đây đang được hâm nóng không khí bằng những sự kiện khởi động của người dân nói chung và giới trẻ Huế nói riêng. 

Để chào mừng sự kiện này, một cuộc thi ảnh dành riêng cho các bạn trẻ Huế đã được mở ra trong ngày 16/3. Cuộc thi do trung tâm Festival Huế tổ chức với sự tư vấn chuyên môn của Hội Nhiếp ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cuộc thi mang tên Hue PhotoMarathon đã thu hút rất đông bạn trẻ yêu nhiếp ảnh trong toàn tỉnh. Với luật chơi đơn giản, các thí sinh phải chạy đua với thời gian để nhanh chóng sáng tác những bức ảnh đẹp và nộp lại cho BTC đúng thời gian quy định, BGK sẽ chấm điểm và trao giải ngay trong ngày.

Giới trẻ Huế hăng hái chạy đua sáng tác ảnh đẹp chào mừng Festival ảnh 1

Bạn trẻ đăng kí dự thi Hue PhotoMarathon

Hàng trăm thí sinh tham dự đã tập trung nhận đề tài tại Trung tâm Festival Huế - 17 Lê Lợi và tỏa đi khắp thành phố nhằm sáng tác những bức ảnh theo các chủ đề định sẵn.

Chủ đề của cuộc thi gồm: “Nhịp sống người dân thành phố Festival” (Buổi sáng) và “Chân dung người dân thành phố Festival” (Buổi chiều). Với mỗi chủ đề các thí sinh sẽ sáng tác trong 4 tiếng đồng hồ, cuộc thi kết thúc lúc 5h chiều và sau đó là thời gian chấm điểm và công bố kết quả.

Đồng thời, thí sinh cũng phải chứng minh là tất cả các ảnh dự thi đều phải sáng tác trong ngày 16/3, là ảnh gốc không chỉnh sửa. Đã có 55 bạn trẻ, người yêu nhiếp ảnh hiện đang sinh sống tại Huế nộp bài dự thi đúng tiêu chuẩn. Các bức ảnh tham gia chương trình mang thông điệp giới thiệu và quảng bá hình ảnh của thành phố Huế - thành phố Festival.

Giới trẻ Huế hăng hái chạy đua sáng tác ảnh đẹp chào mừng Festival ảnh 2

Trao giải cho các tác giả của những bức ảnh đẹp

Sau một ngày sáng tạo nghệ thuật đầy nhiệt huyết của các nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, cuộc thi Hue Photomarathon đã trao giải Nhất chủ đề“Nhịp sống người dân thành phố Festival” cho bạn Nguyễn Anh Minh, giải Nhì cho Đặng Ngọc Dũng và giải Ba cho Trần Thanh Sang. Chủ đề “Chân dung người dân thành phố Festival” có giải nhất thuộc về Phan Công Minh, giải Nhì - Nguyễn Hữu Khoa và giải Ba - Nguyễn Anh Minh.

Dưới đây là 6 tác phẩm đoạt giải cuộc thi:

Giới trẻ Huế hăng hái chạy đua sáng tác ảnh đẹp chào mừng Festival ảnh 3

Giải nhất chủ đề "Nhịp sống người dân thành phố Festival" thuộc về tác phẩm "Thắp sáng lễ hội" của tác giả Nguyễn Anh Minh

Giới trẻ Huế hăng hái chạy đua sáng tác ảnh đẹp chào mừng Festival ảnh 4

Giải nhì chủ đề "Nhịp sống người dân thành phố Festival" thuộc về tác phẩm "Xích lô" của tác giả Đặng Ngọc Dũng

Giới trẻ Huế hăng hái chạy đua sáng tác ảnh đẹp chào mừng Festival ảnh 5

Giải ba chủ đề "Nhịp sống người dân thành phố Festival" thuộc về tác phẩm "Hành quân" của tác giả Trần Thanh Sang

Giới trẻ Huế hăng hái chạy đua sáng tác ảnh đẹp chào mừng Festival ảnh 6

Giải nhất chủ đề "Chân dung người dân thành phố Festival" thuộc về tác phẩm "Nụ cười mầm non thành phố Festival" của tác giả Phan Công Minh

Giới trẻ Huế hăng hái chạy đua sáng tác ảnh đẹp chào mừng Festival ảnh 7

Giải nhì chủ đề "Chân dung người dân thành phố Festival" thuộc về tác phẩm "Bản giao hưởng mùa xuân" của tác giả Nguyễn Hữu Khoa

Giới trẻ Huế hăng hái chạy đua sáng tác ảnh đẹp chào mừng Festival ảnh 8

Giải ba chủ đề "Chân dung người dân thành phố Festival" thuộc về tác phẩm "Người cộng sự" của tác giả Nguyễn Anh Minh

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.