Giới trẻ kêu gọi quyên góp giúp tài xế bị hôi của

Giới trẻ kêu gọi quyên góp giúp tài xế bị hôi của
Hình ảnh người tài xê gục đầu bên xe sau khi bị hôi của khiến nhiều bạn xót xa.
Tài xế Hậu gục đầu bên chiếc xe bị hôi của khiến nhiều bạn trẻ đồng cảm. Ảnh: FB
Tài xế Hậu gục đầu bên chiếc xe bị hôi của khiến nhiều bạn trẻ đồng cảm. Ảnh: FB.

Nhiều ngày sau vụ người dân cướp hàng nghìn thùng bia do xe tải bị tai nạn trưa 4/12 tại Biên Hòa, Đồng Nai, cộng đồng vẫn chưa vơi bức xúc. Mới đây, thông tin tài xế Hồ Minh Hậu sẽ phải đền bù 400 trăm triệu đồng từ 1.400 thùng bia lon bị “hôi” được nhiều trang fanpage chia sẻ. Đông đảo bạn trẻ bày tỏ sự thương cảm, kêu gọi cộng đồng san sẻ thiệt hại to lớn với người lái xe sinh năm 1983 này.

Theo thông tin chia sẻ với báo chí, anh Hồ Minh Hậu, quê ở Bình Định nhận chở bia từ TP HCM để phân phối đến thị trường huyện Bắc Bình, Bình Thuận, đến vòng xoay Tam Hiệp, Đồng Nai thì gặp sự cố do phải bẻ tay lái để tránh ô tô. Hoàn cảnh gia đình anh Hậu khá khó khăn, tài xế này phải đi lái xe thuê cho chủ để mưu sinh. Hình ảnh anh gục đầu bên chiếc xe sau khi bị đông đảo người dân cướp trắng hàng trăm triệu tiền bia nhận được sự đồng cảm từ không ít bạn trẻ.

Nhiều fanpage đã kêu gọi tìm cách quyên góp ủng hộ tài xế không may này, như một cách để khiến người dân lỡ tham gia hôi của thức tỉnh và có cơ hội sửa chữa sai lầm. Trên một trang dành cho giới trẻ với hơn 600 nghìn thành viên, nhiều teen đề xuất lập một quỹ để các cá nhân có thể gửi tiền ủng hộ anh Hậu.

“Mình nghĩ sẽ có rất nhiều người có lòng hảo tâm quyên góp đấy, mình cũng muốn góp một ít sức nhỏ bé của mình mà không biết anh ở đâu để giúp. Chuyện đã xảy ra rồi, có bàn cãi thì cũng chẳng ích gì nữa”, nick Vũ Hằng kêu gọi.

Một số bạn trẻ cũng đề nghị lập một tài khoản công khai, đồng thời kêu gọi sự chia sẻ từ những nhà hảo tâm để anh Hậu sớm vượt qua khó khăn trước mắt. “Hy vọng sẽ có cá nhân hoặc tổ chức nào đó đứng ra tổ chức huy động mọi người cùng chung tay giúp đỡ người bị hại, để thấy đâu đó trong xã hội vẫn còn chút tình người”, Hiếu Art bày tỏ.

Trên diễn đàn dành cho giới trẻ Đồng Nai, nhiều ý kiến cho biết, nên lập một thùng phiếu kêu gọi quyên góp ngay tại địa điểm xảy ra vụ hôi của, để người dân quanh khu vực và cả những người từng tham gia hôi của có cơ hội ủng hộ người bị nạn như một hình thức sửa sai. Một hội sinh viên tại Đồng Nai cũng lên tiếng thông báo, nhiều ét vê ở Biên Hòa đang tìm cách liên lạc với phía công ty nhận chở bia để biết danh tính của người lái xe tội nghiệp và có cách giúp đỡ kịp thời.

Nhiều bạn trẻ kêu gọi quyên góp vì tài xế bị hôi của. Ảnh chụp màn hình
Nhiều bạn trẻ kêu gọi quyên góp vì tài xế bị hôi của. Ảnh chụp màn hình.

Trong khi đó, chia sẻ với báo chí, Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết công an thành phố Biên Hòa đã vào cuộc điều tra, xác định danh tính những người dân đã tham gia vụ hôi của bằng cách lấy lời khai nhân chứng để xem xét khởi tố. Những người chiếm đoạt tài sản từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự; dưới 2 triệu sẽ bị xử lý hành chính.

Phía công ty vận chuyển cũng xem xét sự việc của anh Hậu và cho biết mặc dù sự việc có phần lỗi ở anh Hậu, song đây là tai nạn ngoài ý muốn, nên có thể trách nhiệm anh Hậu phải chịu chỉ ở mức độ nhẹ.

Theo Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG