Giới trẻ ngày càng manh động khi yêu?

Giới trẻ ngày càng manh động khi yêu?
Tạt axit vì bị từ chối tình cảm, đe dọa bạn gái bằng clip nóng, đòi quà hậu chia tay… là những sự việc gây xôn xao, khiến không ít bậc phụ huynh thực sự lo lắng.

Chưa bao giờ cộng đồng mạng lại cảm thấy hoang mang và bức xúc với những câu chuyện “xử người cũ” đầy manh động của các bạn trẻ như thời điểm gần đây. Những cách hành xử manh động ấy bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa nào? Có phải thế hệ trẻ ngày nay đang ngày càng “manh động” khi yêu hay không?

Từ việc chia tay đòi quà... (Ảnh minh họa)
Từ việc chia tay đòi quà... (Ảnh minh họa).

Trả thù hậu chia tay – Nguyên nhân từ đâu?

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, liên tục những câu chuyện, sự việc xoay quanh việc trả thù, bóc mẽ người cũ được đăng tải trên khắp các trang mạng xã hội và diễn đàn dành cho giới trẻ. Từ clip tra khảo người yêu vì bị phản bội đến clip châm biếm bạn trai đại gia tới tận nhà đòi quà, cư dân mạng lại được phen chao đảo và “nổi sóng” với những luồng ý kiến trái chiều.

Tình yêu đến đoạn “đường ai nấy đi” là điều không ai mong đợi nhưng dù muốn hay không thì cả hai người cũng phải học cách chấp nhận và xoa dịu đi vết thương lòng ấy. Hậu chia tay, thay vì cố gắng hàn gắn hoặc giữ gìn những kỷ niệm tốt đẹp về nhau thì nhiều bạn trẻ lại thể hiện những cách hành xử “nhức mắt”, gây phẫn nộ đối với tất cả mọi người.

Nguyên nhân đầu tiên phải nhắc tới chính là vì khoảng thời gian đầu sau khi chia tay, cả hai đều rơi vào trạng thái mất cân bằng và hụt hẫng trong cảm xúc. Vì sự bất ổn trong tâm lý ở giai đoạn này nên nhiều bạn trẻ không kiểm soát được hành vi của bản thân mình. Cũng có những bạn vì quá yêu nên tung chiêu để níu kéo người ấy, khi không thành công lại trở nên liều lĩnh. Vì thế, cả hai phía cần nhìn thẳng vào vấn đề khiến chuyện tình yêu của họ tan vỡ và tỉnh táo đưa ra những cách ứng xử khôn khéo để tránh những sự việc không đáng có.

Việc lạm dụng mạng xã hội quá mức và thói quen sống ảo cũng là một nguyên nhân không hề nhỏ kích thích các bạn trẻ sẵn sàng rêu rao những câu chuyện đáng xấu hổ của mình và người cũ. Dù rằng phần lớn cư dân mạng đều phê phán, chỉ trích những hành vi này song số lượng người bấm “like” lại không hề nhỏ. Điều này vô hình chung lại là chất xúc tác cổ vũ tinh thần cho một bộ phận không nhỏ các bạn nghiện mạng xã hội.

Có lẽ đối với nhiều đối tượng, trả thù tình cũ trên mạng thật sự là chiêu hiệu quả khi có tới hàng trăm, hàng nghìn người biết rõ “bộ mặt thật” của anh/cô ta và những bình luận tương tác qua lại sẽ giúp họ giải tỏa được bức xúc của bản thân mình.

Đến việc tung clip nóng tống tình hay bêu xấu người cũ (Ảnh minh họa)
Đến việc tung clip nóng tống tình hay bêu xấu người cũ (Ảnh minh họa) .

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu cũng đưa ra một nguyên nhân vô cùng quan trọng sau hàng loạt vụ việc “rúng động” giới trẻ vừa qua : “Một số bạn trẻ hiện nay thực sự chưa biết cách yêu sao cho đúng và chia tay sao cho êm đẹp. Chúng ta không nên và không thể nhìn nhận vấn đề từ một phía, mọi nguyên nhân đều xuất phát từ cả hai người mà ra. Tình yêu cần có sự đồng cảm của hai phía thì đối với chuyện chia tay cũng có lỗi của cả hai. Người nói lời chia tay hoặc là vì phản bội đối phương, hoặc đã có hành vi, lời nói xúc phạm đối phương. Người tiếp nhận lời chia tay hoặc do quá đột ngột hoặc vì bản tính thích thổi phồng mất mát của bản thân mình nên tìm đến việc trả thù cho hả dạ. Bởi lẽ đó, trong tình yêu, người ta cần phải học cách yêu sao cho đẹp và chia tay sao cho đúng đắn”.

Dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì việc trả thù tình cũ hậu chia tay cũng là điều không nên có. Khi kết thúc một mối quan hệ mang tên tình yêu, hai người hoàn toàn có thể trở thành những người bạn của nhau hoặc ít nhất cũng hãy gìn giữ, trân trọng những kỷ niệm đã có với nhau. Sau khi trả thù, dù thành công hay thất bại, nào ai có được gì ngoài những cái nhìn thiếu thiện cảm từ những người xung quanh và sự chê trách của xã hội.

Giới trẻ ngày càng manh động hơn?

“Không thể phủ nhận rằng, những hành vi đáng lên án: tạt axit vì bị từ chối tình cảm, sát hại người yêu, đến tận nhà bạn gái đòi tình phí… đã và đang làm ảnh hưởng không nhỏ tới cái nhìn của xã hội đối với tình yêu của người trẻ. Những 9x, 10x cứ nhìn đó mà chạy theo, coi đó như một phong trào để hưởng ứng thì quả thực sẽ vô cùng nguy hiểm và đáng lo ngại. Song, chúng ta không thể chỉ nhìn vào những tình huống ấy để kết luận về thái độ, văn hóa yêu của người trẻ hiện nay được. Không thể vì một vài trường hợp cá biệt mà đánh đồng cả một tập thể” – thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu thẳng thắn nhận định.

Những hành vi, cách ứng xử hậu chia tay của nhiều bạn trẻ bây giờ thực sự không phù hợp với nề nếp, văn hóa vốn có của con người Việt Nam. Mới đầu có thể chỉ là sự trả thù trên mạng xã hội để bóc mẽ nhau, bôi nhọ danh dự của nhau cho thỏa cơn tức nhưng ở một cấp độ cao hơn, khi nóng vội và tức giận nhiều hơn, nhiều bạn trẻ manh động gây ra những hậu quả đáng tiếc và đau lòng.

Đừng là kẻ thù của nhau sau khi chia tay (Ảnh minh họa)
Đừng là kẻ thù của nhau sau khi chia tay (Ảnh minh họa) .

Chính bởi thế, cần điều chỉnh hành vi của bản thân mình sao cho đúng đắn và cần khôn ngoan hơn trong chính chuyện lựa chọn người yêu, cách yêu và cách thể hiện tình yêu của bản thân mình là điều chúng ta nên làm. Sẽ không có những tình huống đe dọa người cũ bằng những hình ảnh nhạy cảm, đoạn clip phòng the nếu các bạn nữ biết giữ mình và bạn trai, biết cách trân trọng hơn hình ảnh và phẩm chất của một người đàn ông.

Cũng sẽ không có những status khiếm nhã, bêu rếu nhau trên các trang mạng xã hội nếu chúng ta biết bấm “like” đúng chỗ, biết “chia sẻ” đúng lúc thay vì cổ vũ cho những hành động ấy. Không ít bạn trẻ cũng vì muốn nổi tiếng mà lại biến Facebook mình thành công cụ câu khách.

Bên cạnh những câu chuyện đau đầu, nhức óc ấy, rõ ràng chúng ta cũng đang được chứng kiến rất nhiều những mối tình đẹp đẽ, trong sáng và đáng ngưỡng mộ. Có những mối tình lâu bền và vững chãi của những cặp đôi tưởng như “nghịch biến” cả về chiều cao, nghề nghiệp, xuất thân và tính cách. Đó chẳng phải là những tấm gương sáng để người trẻ noi theo hay sao?

Nói rằng giới trẻ manh động khi yêu có lẽ chưa đúng hoàn toàn nhưng rõ ràng cách ứng xử thô bạo của một số chàng trai, cô gái là hành động đáng bị lên án. Tuy nhiên, một bộ phận bạn trẻ đã quá vội vàng nói lời yêu, nhanh chóng nhận lời yêu và coi tình yêu là thứ tình cảm quá dễ dàng để đạt được hoặc bỏ đi nên giá trị của nó đã bị xuống thấp. Cũng chính vì thế mà họ đánh mất dần đi thái độ đúng mực nhất đối với nó.

Tình yêu sẽ chỉ thiêng liêng và cao quý khi cả hai người biết trân trọng những phút giây ở bên nhau. Ngay cả khi chia tay rồi, việc bảo vệ hình ảnh đẹp trong mắt nhau và trân quý những kỷ niệm êm ấm về nhau luôn là điều cần và nên làm. Mọi sự manh động trong tình yêu đều dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Theo Đất Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.