Giới trẻ ‘nổi bão’ vì những màn câu like trắng trợn

Giới trẻ ‘nổi bão’ vì những màn câu like trắng trợn
Một số bạn trẻ cảm thấy cái giá của sự nổi tiếng "quá rẻ", để rồi cứ bắt chước như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Tuy nhiên, "cuộc vui nào rồi cũng phải tàn" đến khi dư luận nhận ra bộ mặt thật và quay lưng với họ thì con đường để quay lại sẽ không bao giờ xuất hiện.

Vào tháng 5 vừa qua, bức hình ghi lại cảnh âu yếm trong phòng ngủ giữa hai bạn trẻ có nick name M.N và K.N được chính bạn trai đăng lên trang cá nhân gây xôn xao cộng đồng mạng. Trong hình ảnh được đăng tải, cặp đôi này dùng khăn tắm quấn ngang người và thản nhiên chụp hình tự sướng. Đặc biệt, cả 2 còn thách thức dư luận "nếu đủ 30.000 like sẽ tung clip nóng" của cả hai.

Chỉ trong vòng thời gian ngắn, bức hình với lời kêu gọi gây sốc đã thu hút sự chú ý của đông đảo bạn trẻ, với hàng nghìn lượng bình luận, chia sẻ. Hầu hết các ý kiến đều đồng loạt ném đá đôi nam nữ này, cho đây là hành động câu “like”.

Chàng trai này sinh năm 1992, và cả đôi nam nữ này đều ở Hải Phòng. Trên trang cá nhân của đôi nam nữ này, những tấm hình thân mật chụp khoảnh khắc riêng tư của cả hai cùng những dòng chú thích ướt át được đăng tải một cách tràn lan khiến phải nhận không ít những lời bình luận khiếm nhã.

Sau khi đủ lượng like như kêu gọi, cặp đôi tiếp tuc tung clip hôn nhau trong rạp phim gây sốc. Song hành động này bị dư luận quay lưng khi cho rằng cả hai chỉ dám nói không dám làm.

Táo bạo, liều lĩnh và thách thức dư luận, một số đôi trẻ sẵn sàng nổi tiếng bằng mọi cách với mục đích duy nhất: tăng lượt follow để tiện việc kinh doanh qua mạng. Những lượt share hay comment "động viên" vô tình giúp những bạn trẻ thiếu nhận thức thực hiện được mục đích của mình.

Nữ sinh tung ảnh mang bầu

Tháng 8/2013 khi Bà Tưng nổi bão cộng đồng mạng thì Hoài Thương, cô nữ sinh quê Bắc Ninh, đang học năm 2 ngành giáo dục lý luận của một trường ĐH có tiếng trên địa bàn TP Hà Nội, khiến dư luận sốc nặng khi tung ảnh nude mang bầu lên trang cá nhân.

"Đó chỉ là cách ghi lại hình ảnh mang nặng đẻ đau khi sắp làm mẹ, để sau này con em biết ngày trong bụng nó thế nào" - Hoài Thương thanh minh cho những hành động không mấy đẹp mắt của mình. Dù vậy, với nhiều người, đó vẫn là chuyện đáng chê trách, khó chấp nhận.

"Thông báo cho cô gì chú bác... Bé nhà em đã chào đời vào 0h45 ngày 21/8/2013 (tức ngày 15/7/2013 âm lịch). Bé tên Thiên Ân, nặng 3.6kg...", Hoài Thương thông báo sau thời gian nổi bão mạng xã hội. Bên cạnh đó, Hoài Thương tâm sự rằng mình phải xin phép nhà trường để được đến trường thực hiện giấc mơ tốt nghiệp đại học.

Sống xa nhà, không ai quản lý, một số nữ sinh viên rơi vào tình trạng ăn chơi hết mình và bỏ quên những gì học được trên giảng đường. Thế giới ảo vô tình dìm chết những nữ sinh mang tâm lý "chịu chơi, chịu cởi và chịu... chỉ trích". Có thể bây giờ nữ sinh này chưa thấy được hết tác hại của nó. Mặt khác, vì vấp ngã trong cuộc sống muốn tìm cách giải tỏa nên cô đã "vô tình" làm khó cho tương lai của chính mình.

Hot girl cho bạn trai sờ ngực câu like

“Thích là triển luôn, showbiz vui quá nên em tạo thêm niềm vui tí thôi mà. Đây là sản phẩm đầu tay nhá, nếu mấy chú mấy bác thích thi vài hôm nữa bé sẽ triển khai thêm hình”, cô gái 9X S.B. Thương tuyên bố hùng hồn trên trang cá nhân cùng hình ảnh để bạn trai úp mặt vào ngực khá phản cảm.

Lấy cớ mất điện thoại và bị kẻ xấu "dìm hàng", song S.B. Thương không giấu nổi quá khứ ăn chơi khi vô số hình ảnh ăn chơi thác loạn được tung trên trang cá nhân.

Khi lượt theo dõi trên trang cá nhân tăng đột biến như dự kiến, người đẹp 9X tiếp tục "tiếp thị" cho người yêu của mình với hình ảnh phản cảm hơn. Lời giải thích "mất điện thoại và bị kẻ xấu chơi chiêu" trở thành lời nói giả dối dù chỉ trong một ngày.

Lối sống thiếu lành mạnh của những hot girl - hot boy tự xưng đang bị lên án kịch liệt. Thế nhưng, bạn bè hoặc "fan" của những cô cậu ăn chơi này giành những lời khen ngợi như liều thuốc kích thích để những "hot boy - hot girl" tiếp tục hành động liều lĩnh.

Chính điều này khiến cho một số bạn trẻ cảm thấy cái giá của sự nổi tiếng "quá rẻ", để rồi cứ bắt chước như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Tuy nhiên, "cuộc vui nào rồi cũng phải tàn" đến khi dư luận nhận ra bộ mặt thật và quay lưng với họ thì con đường để quay lại sẽ không bao giờ xuất hiện.

Theo Đất Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.