GS Nobel nói chuyện ở Đại học Bách khoa Hà Nội

GS Nobel nói chuyện ở Đại học Bách khoa Hà Nội
TP - Nhà Nobel Vật lý 1979, GS Sheldon Glashow, người đang có mặt ở Việt Nam tham gia chuỗi sự kiện “Gặp gỡ Việt Nam 2013” sẽ có buổi giao lưu cùng cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào chiều mai (23/8).

> Các GS Nobel Vật lý: Phải nuôi dưỡng đam mê
> Cầu nối tri thức đỉnh cao

GS Sheldon Glashow sẽ nói chuyện xoay quanh chủ đề “Ứng dụng khoa học cơ bản trong phát triển công nghệ”. Dự kiến khoảng 500 cán bộ, giảng viên, sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tham dự buổi trò chuyện tại hội trường tầng 10, thư viện Tạ Quang Bửu, nằm trong khuôn viên trường.

GS Sheldon Lee Glashow hiện đang giảng dạy ở Đại học Harvard (Mỹ). Ông từng nhận bằng cử nhân của Đại học Cornell năm 1954 và bằng TS Vật lý Đại học Harvard năm 1959. Có giai đoạn ông là PGS Đại học California, Berkeley, sau đó gia nhập bộ môn Vật lý, Đại học Harvard và trở thành GS năm 1966. GS Glashow còn tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại nhiều trung tâm khoa học, giáo dục tên tuổi như CERN, Đại học Marseiles, MIT, Phòng thí nghiệm Brookhaven, Texas A&M, Đại học Houston, Đại học Boston.

Ông được Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển vinh danh năm 1979 “vì những đóng góp cho thống nhất tương tác điện yếu và dự đoán về dòng trung hòa yếu.”

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG