Hai gã choai cùng vào tù vì trót ‘yêu’ trẻ vị thành niên

Hai gã choai cùng vào tù vì trót ‘yêu’ trẻ vị thành niên
Mặc dù biết cháu V chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng Lộc và Trung nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với người yêu nhí.

Hai gã choai cùng vào tù vì trót ‘yêu’ trẻ vị thành niên

> Vác dao chém công an vì bị tuýt còi

> Bé gái 11 tuổi bị thiêu chết vì chống cự kẻ hãm hiếp 

Mặc dù biết cháu V chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng Lộc và Trung nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với người yêu nhí.

Ngày 6/8, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Đặng Thành Lộc (SN 1993, ngụ quận 9, TP.HCM) 5 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em” và Nguyễn Quốc Trung (SN 1990, ngụ quận 9, TP.HCM ) 4 năm tù về tội “giao cấu với trẻ em”. Nạn nhân là cháu N.C.T.V (SN 1996).

Lộc và Trung lầm lũi trở về trại giam
Lộc và Trung lầm lũi trở về trại giam.
 

Theo cáo trạng, vào tháng 10/2007 Lộc và cháu V quen biết, sau đó nảy sinh tình cảm yêu đương. Từ đó cho đến tháng 11/2009, Lộc và cháu V có nhiều lần quan hệ tình dục tại phòng trọ của Lộc.

Chia tay với Lộc, V quen tiếp với Trung từ tháng 7/2010 khi Trung vừa thực hiện xong nghĩa vụ quân sự trở về. Hơn 1 tháng, Trung nhiều lần quan hệ với cháu V tại nhà ở quận 9, có khi đi khách sạn.

Đến ngày 15/4/2011, mẹ của Trung đến cơ quan công an phường Tân Nhơn Phú A, quận 9, TPHCM, trình báo việc con trai cất giữ mã tấu và đưa bạn gái tuổi vị thành niên về ở tại nhà. Công an đã triệu tập Trung và cháu V về trụ sở để làm rõ.

Từ đó phát hiện sự việc Đặng Thành Lộc và Nguyễn Quốc Trung đã nhiều lần giao cấu với cháu V.

Theo Linh Phương
Anninhthudo

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG