Hành động yêu nước gây ‘sốt’ của một cậu bé Mỹ

Hành động yêu nước gây ‘sốt’ của một cậu bé Mỹ
Cộng đồng mạng Mỹ trong những ngày vừa qua đã phát "sốt" trước hành động được cho là rất yêu nước của một cậu bé. Sau khi vô tình đánh rơi nhạc cụ trong màn đồng diễn quốc ca, cậu bé đã nhanh trí đứng trang nghiêm chào cờ để “chữa thẹn”.

Hành động yêu nước gây ‘sốt’ của một cậu bé Mỹ

Cộng đồng mạng Mỹ trong những ngày vừa qua đã phát "sốt" trước hành động được cho là rất yêu nước của một cậu bé. Sau khi vô tình đánh rơi nhạc cụ trong màn đồng diễn quốc ca, cậu bé đã nhanh trí đứng trang nghiêm chào cờ để “chữa thẹn”.

Hành động nhận được nhiều tán thưởng của cậu bé Mỹ
Hành động nhận được nhiều tán thưởng của cậu bé Mỹ.

Cậu bé chơi nhạc cụ chũm chọe đã bị lúng túng trong chốc lát khi vô tình đánh rơi “đồ nghề” trong lúc biểu diễn quốc ca cùng đội nhạc của trường Eisenhower, bang Illinois. Một thành viên khác trong ban nhạc của trường lúc đó đã không nín được cười.

Trong hành động được xem là rất “anh hùng”, cậu bé đã đứng thẳng người, giơ tay lên ngang trán, chào lá cờ Mỹ ở trong hội trường trong suốt phần còn lại của bài biểu diễn.

Hành động của bé đã được ghi lại bằng video và được đưa lên mạng chia sẻ hình ảnh YouTube và nhanh chóng được cộng đồng mạng tán thưởng.

Theo Phan Anh
Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.