‘Hẹn hò tốc độ’ với ‘bà mối Kim Liên’

‘Hẹn hò tốc độ’ với ‘bà mối Kim Liên’
Khi tham gia mỗi buổi “hẹn hò tốc độ”, cứ 5 phút một lượt, các thành viên lại được trò chuyện với một người bạn khác giới cho đến khi “hẹn hò″ được hết với 15 người trong một buổi tối. Hết buổi hẹn, nếu có hai người cùng có cảm tình với nhau, các “bà mối” sẽ cung cấp thông tin cá nhân để họ tiếp tục tìm hiểu nhau kỹ hơn…

Cùng lúc “hẹn hò″ với 15 người

Theo học ngành Ngân hàng, Học viện Ngân hàng nên Nguyễn Thị Kim Liên rất năng động, nhiệt tình tham gia các hoạt động của nhà trường để có thêm kỹ năng sống. Đặc biệt, cô bạn này rất thích tìm hiểu về cung Hoàng đạo, bói bài tarot vui… nên dịp nghỉ Hè, thay vì đi chơi, Liên đăng ký tham gia lớp học về cung Hoàng đạo. Tại đây, Liên gặp hai người bạn có cùng sở thích và cùng ý tưởng tổ chức “hẹn hò tốc độ”.

Liên quyết định thành lập một nhóm tổ chức sự kiện, với tên gọi S.Date Group để giúp các bạn sinh viên có cơ hội mở rộng mối quan hệ xã hội, nâng cao kỹ năng giao tiếp với người khác giới, xây dựng văn hóa hẹn hò cho bạn trẻ để nếu may mắn, họ sẽ tìm được “một nửa” của mình. Vì vậy, nhóm của Liên cung cấp dịch vụ “hẹn hò tốc độ” dành cho các bạn trong độ tuổi từ 18 – 25.

Thời gian đầu, chỉ có 3 người tổ chức các chương trình nên khá vất vả. Ở mỗi khâu, lại nảy sinh những khó khăn riêng. Riêng việc tìm một quán café nào mà để 15 cặp đôi có không gian riêng, tiện hẹn hò cùng một lúc mà chi phí lại phải rẻ, đã không dễ chút nào. “Mình nhớ, để tổ chức chương trình “hẹn hò tốc độ” đầu tiên, mình và các bạn đã phải đi khắp Hà Nội để tìm địa điểm. Nơi có địa điểm đẹp thì chi phí cao. Nơi được miễn phí, thường không gian lại chẳng đẹp… Lúc đó, mình tưởng như phải bỏ dở kế hoạch”, Liên nhớ lại.

Nhưng việc vận động mọi người cùng tham gia còn là vấn đề hóc búa hơn. Nhóm của Liên phải nỗ lực rất nhiều để mọi người hiểu hết ý nghĩa của chương trình. Sau một vài lần tổ chức, số bạn trẻ đăng ký tham dự đã lên tới 40 – 50 người. Điểm thú vị nhất chính là các bạn nữ thường ghi danh rất nhiều nhưng đến hẹn, các bạn nam mới là người giữ lời…

Thu nhập là những thứ không đo được bằng tiền

Kinh doanh các buổi “hẹn hò tốc độ” nhưng Liên không đặt nặng vấn đề tiền bạc. “Ngoài việc kết nối tình yêu giúp mọi người, mình và các bạn có được nhiều thứ không thể đong đếm được bằng giá trị vật chất. Đó là mối quan hệ với nhiều người bạn mới, là những giây phút được xả stress cùng một người lần đầu gặp mặt, hay sự cải thiện trong kỹ năng giao tiếp. Quan trọng hơn, mình đã đem đến niềm vui cho rất nhiều người”, Liên tâm sự.

‘Hẹn hò tốc độ’ với ‘bà mối Kim Liên’ ảnh 1

Chính vì thế, nhiều bạn trẻ sau khi tham gia chương trình của Liên đều thừa nhận là họ rất thích thú. Nguyễn Tùng Lâm (trường ĐH Bách khoa Hà Nội) cho biết: Trường mình vốn ít con gái, mình lại học lớp Cơ khí nên chẳng có bạn nữ nào. Toàn con trai nên mình quen thói ăn nói bỗ bã, từ khi tham gia chương trình, mình thay đổi hẳn, nói năng lịch thiệp hơn. Điều này khiến mình rất vui vì vừa thay đổi tích cực, vừa có thêm những người bạn dịu dàng, đáng mến.

Vừa rồi, một cặp đôi đã nên duyên từ chương trình của Liên. Đôi vợ chồng này tham gia chương trình “hẹn hò tốc độ” lần thứ hai của nhóm Liên vào năm ngoái. Anh chàng đến với buổi gặp gỡ trong một lần tình cờ duyệt Facebook. Còn nàng là bạn của một cộng tác viên tổ chức chương trình. Khi biết tin này, Liên và các bạn vô cùng vui mừng, hạnh phúc. “Với mình, phần thưởng này còn quý giá hơn rất nhiều so với tiền bạc”, Liên phấn khích.

Hiện giờ, Liên đang đảm nhận vị trí chuyên viên tư vấn đầu tư tại Công ty Chứng khoán Vietcombank nhưng bạn cũng chuẩn bị mọi việc để tiến tới thành lập công ty chuyên tổ chức các sự kiện cho các cặp đôi từ cưới hỏi, sinh nhật đến việc đón chào các em bé…

Theo Sinh viên Việt Nam
MỚI - NÓNG