Hoa khôi Tràng An đạt học bổng tiền tỷ tại Mỹ

Hoa khôi Tràng An đạt học bổng tiền tỷ tại Mỹ
Đã từng đạt danh hiệu hoa khôi trong cuộc thi "Nét đẹp Tràng An", hiện Trần Khánh đang chuẩn bị du học tại ĐH Oberlin – một trong những ngôi trường nghệ thuật danh tiếng tại Mỹ.

Hoa khôi đa tài

Trần Khánh Linh sinh năm 1996 vừa tốt nghiệp trường THPT Chuyên Hà Nội Ams. Không những học giỏi, cô gái này còn đạt nhiều giải thưởng về âm nhạc, phim ảnh, cuộc thi sắc đẹp và nhiều hoạt động khác.

Khánh Linh tâm sự: “Ban đầu khi bước chân vào trường THPT Ams mình hơi sốc vì nơi đây hội tụ rất nhiều người giỏi”. Thế nhưng ngay trong năm học lớp 10 cô đã lọt top 15 Duyên dáng Hà thành, đạt danh hiệu hoa khôi cuộc thi Nét đẹp Tràng An đồng giải Thí sinh có câu trả lời hay nhất, Thí sinh có điểm học tập cao nhất.

Học chuyên ngành tiếng Trung nhưng lại rất giỏi tiếng Anh, Linh bật mí bí quyết là nghe nhạc, xem phim và đọc truyện không có phụ đề. Chính vì vậy cô đạt học bổng tiếng Anh của trường ĐH New South Wales. Linh cũng là 1 trong 3 đại diện của Việt Nam tham gia khóa học về Lãnh đạo và Chống biến đổi khí hậu tại ĐH UC Berkeley.

Bước sang năm lớp 11, Khánh Linh tập trung cho nhiều hoạt động ngoại khóa như chủ tịch CLB học sinh bao gồm 150 thành viên mang tên The Cycle.

Hoa khôi Tràng An đạt học bổng tiền tỷ tại Mỹ ảnh 1

Hoa khôi cuộc thi "Nét đẹp Tràng An" có ngoại hình xinh xắn.

Khi còn học lớp 12, Khánh Linh nhận được tin vui vì dành học bổng du học của trường ĐH Oberlin với 47.600 USD/năm (tương đương 1,08 tỷ đồng). Đây là một trong số những ngôi trường nghệ thuật danh tiếng nhất Hoa Kì.

Yêu thích nghệ thuật từ nhỏ nhưng cô gái này chưa từng theo học lớp chuyên nghiệp nào. Chơi organ từ khi mới 5 tuổi, sau dần Khánh Linh yêu thích piano và guitar. Trong gia đình Linh, các thành viên đều rất yêu nghệ thuật, đôi khi sum họp thành ban nhạc.

Tiếp xúc với Khánh Linh thấy được sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng của cô gái mang vẻ đẹp đậm chất Á đông. Tham gia nhiều lớp học ngoại khóa đã mang lại cho Linh khả năng lãnh đạo, cách tổ chức và tầm nhìn sâu rộng. Ngoài thời gian học tập, khi rảnh rỗi Linh thích làm phim, đi lang thang khắp Hà Nội sáng tác ảnh.

Hoàn thiện hồ sơ du học kỷ lục trong 14 ngày

Trần Khánh Linh – cô gái chỉ hoàn thiện hồ sơ đi du học trong 14 ngày – con số được nhiều giáo viên đánh giá là nhanh kỷ lục. Nữ sinh 9X chia sẻ, cô đã chuẩn bị hồ sơ trước đó trong 1 năm, nhưng do giai đoạn cuối Linh đã có nhiều ý tưởng lớn muốn thay đổi nên cần trong thời gian gấp rút. Cô cũng cho biết thêm, thông thường học sinh sẽ chuẩn bị hồ sơ trong 3 năm, bao gồm: Bảng điểm, hoạt động ngoại khóa và các bài luận.

Đặc điểm nổi bật trong hồ sơ của Khánh Linh là những hoạt động ngoại khóa. Ấn tượng hơn cả là bài luận dài 600 từ nói về tình yêu âm nhạc, tình cảm gia đình. Linh kể lại: “Mình nói về một buổi dạy em trai học tiếng Anh, ngày hôm đó bỗng dưng em về muộn nên mình có thêm thời gian rảnh rỗi. Đã rất lâu rồi mình mới có tời gian ngồi suy nghĩ lại mọi chuyện, thấy mình đã quên đi những điều khiến bản thân vui vẻ, quên đi sở thích vì cuộc sống tất bật. Rất nhiều suy nghĩ vẩn vơ đã đến và mình nghĩ cần cân bằng mọi thứ và nhận ra điều gì quan trọng, điều gì là đam mê”.

Trước đó, Khánh Linh đã được các chuyên gia tư vấn đặt mục tiêu vào ngôi trường ĐH lớn hơn là Stanford và Cornell. Nhưng với niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng, cô lựa chọn ĐH Oberlin là nơi dừng chân cho 4 năm đại học của mình, đồng thời rút toàn bộ hồ sơ tại các trường đại học khác. Cô gái tuy nhỏ bé nhưng rất cá tính đã chứng minh: "Sống và làm việc đúng với niềm đam mê của mình sẽ là điều hạnh phúc nhất".

Chia sẻ về lý do chọn lựa của mình, Khánh Linh tâm sự: “Mình rất thích Oberlin bởi đây là nơi có thể học về cả âm nhạc lẫn văn hóa. Mình đã xem thông tin, thấy rất hứng thú vì môi trường năng động, học sinh có thể đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Tại đây ai cũng rất yêu âm nhạc”.

Tại trường ĐH Oberlin, cô đạt học bổng toàn phần học phí là 47.600 USD/năm. Trong năm thứ nhất, cô có dự định với nhiều khóa học là môi trường, âm nhạc, nhiếp ảnh, tiếng Pháp, lãnh đạo chính trị. Bước sang năm thứ hai, thứ ba, Khánh Linh sẽ quyết định học chuyên ngành truyền thông hoặc ngoại giao. Trong gói học bổng này, nữ sinh 9X sẽ được trải nghiệm những công việc làm thêm tại nhà ăn trong trường không quá 20 h/tuần.

Hoa khôi Tràng An đạt học bổng tiền tỷ tại Mỹ ảnh 2

Khánh Linh cùng bạn trai, cũng là du học sinh.

Đối với Khánh Linh, để có được những thành công bước đầu quan trọng nhất là do cách giáo dục của cha mẹ. Cô tâm sự, sau mỗi ngày học tập và làm việc, bố mẹ Linh đều chia sẻ về những gì quan sát, trải nghiệm được nhằm kích thích suy nghĩ, tăng tính trải nghiệm cho cho con.

Đối với cô, bố mẹ như những trang sách sống: “Có lần bố mẹ kể về một tòa nhà bị cháy, có những người đáng thương khi không biết phản ứng thế nào, trong lúc hoảng loạn đã chui vào phòng kín. Sau câu chuyện kể, bố mẹ mình sẽ đặt ra những câu hỏi: "Các con nghĩ thế là đúng hay sai, nên hay không?" Mình và em trai sẽ nói lên suy nghĩ cá nhân rồi được hướng dẫn thêm về kinh nghiệm đối phó, sự bình tĩnh trong mọi tình huống”.

Thứ 6 tuần này, Khánh Linh sẽ là đại diện duy nhất của Việt Nam học tập tại ngôi trường ĐH danh tiếng tại Mỹ trong năm 2014.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.